Chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp ở Hàn Quốc ngày càng lớn

Cục Thuế quốc gia Hàn Quốc cho biết chênh lệch thu nhập giữa nhóm 20% người có thu nhập cao nhất và 20% người có thu nhập thấp nhất trong năm 2021 là 15,1 lần.
Chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp ở Hàn Quốc ngày càng lớn ảnh 1Cha mẹ đưa trẻ nhỏ đi dạo trong công viên ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp ở Hàn Quốc đang ngày càng nới rộng.

Năm 2021 thu nhập của tầng lớp giàu nhất đã cao hơn gấp 15,1 lần so với tầng lớp có thu nhập thấp nhất.

Theo báo cáo “phân chia thu nhập lao động năm 2021” do Cục Thuế quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 1/2, chênh lệch thu nhập giữa nhóm 20% người có thu nhập cao nhất và 20% người có thu nhập thấp nhất trong năm 2021 là 15,1 lần.

[Báo động tình trạng thanh niên Hàn Quốc sống biệt lập với xã hội]

Chênh lệch thu nhập giữa hai nhóm này từng đạt 16,3 lần vào năm 2017, giảm xuống 14,6 lần vào năm 2019, rồi lại tăng lên thành 15,1 lần trong giai đoạn 2020-2021.

Tuy nhiên, nhóm thu nhập thấp lại có mức tăng thu nhập lớn hơn nhóm thu nhập cao.

Cụ thể, nhóm thu nhập cao có thu nhập năm tăng từ 87,7 triệu won (71.190 USD) năm 2017 lên 98,98 triệu won (80.360 USD) vào năm 2021, chỉ tăng 12,9%, trong khi nhóm thu nhập thấp tăng từ 53,8 triệu won (43.680 USD) lên 65,4 triệu won (53.100 USD), tăng 21,6% trong cùng khoảng thời gian trên.

Mức lương bình quân của 19,95 triệu lao động hưởng lương tại Hàn Quốc trong năm 2021 là 40,24 triệu won (32.670 USD), lần đầu tiên vượt mức 40 triệu won. Trong số đó, tính riêng thu nhập bình quân của 19.959 người thuộc nhóm 0,1% có thu nhập cao nhất là 956,15 triệu won (776.280 USD).

Thu nhập bình quân của nhóm 1% người có mức lương đứng đầu là 317,3 triệu won (257.610 USD), và của nhóm 50% thu nhập trung bình là 30,04 triệu won (24.390 USD)/người.

Nghị sỹ Jin Sun-mee của Ủy ban Kế hoạch và Tài chính của Quốc hội cho biết sự gia tăng thu nhập từ việc làm trong 4 năm qua là kết quả từ sự tăng trưởng thu nhập ở tầng lớp thu nhập thấp và trung bình, trong đó có những người được hưởng lợi từ việc Chính phủ nâng mức lương tối thiểu.

Do đó, Chính phủ cần phải tiếp tục xúc tiến chính sách tăng thu nhập, giảm nhẹ cách biệt thu nhập giữa các tầng lớp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chồng chất sau cú sốc kinh tế từ đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục