Chi một triệu bảng mua quyền định cư lâu dài tại Anh

Ngày càng có nhiều người nước ngoài giàu có sẵn sàng chi ra 1 triệu bảng (khoảng 1,6 triệu USD) để mua quyền được định cư lâu dài ở Anh.
Theo tờ Telegraph (Anh), ngày càng có nhiều người nước ngoài giàu có, nhất là những người đến từ Nga và Trung Quốc, sẵn sàng chi ra 1 triệu bảng (khoảng 1,6 triệu USD) để mua quyền được định cư lâu dài ở Anh.

Những người này sử dụng hình thức "visa cho nhà đầu tư," cho phép người nước ngoài mua quyền được định cư lâu dài ở xứ sở Sương mù thông qua việc mua cổ phiếu hoặc trái phiếu của các công ty Anh.

Các ngân hàng tư nhân hàng đầu ở London đã bày tỏ lo ngại về số lượng người sử dụng cách thức này để được cấp giấy phép định cư lâu dài và cho rằng các nhà chức trách cần phải nâng số tiền "đầu tư" này lên.

"Ngưỡng 1 triệu bảng đã được áp dụng từ cách đây hơn 20 năm và bây giờ nó không còn là một rào cản nữa. Chúng tôi thấy có nhu cầu rất lớn từ những người đến từ Nga, Trung Quốc và Trung Đông muốn định cư ở London và rõ ràng là cần phải nâng mức tiền này lên trong thời gian tới," một quan chức ngân hàng nói.

Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Nội vụ Anh cho thấy có hơn 400 người xin được cấp visa cho nhà đầu tư trong thời gian từ tháng 6/2011-6/2012, so với con số 331 trong năm 2011 và dưới 200 người trong năm 2009.

Các công dân nước ngoài có thể đẩy nhanh quá trình này bằng cách đầu tư những khoản tiền lớn hơn. Nếu như đầu tư hơn 5 triệu hoặc hơn 10 triệu bảng thì người nước ngoài có thể xin được giấy phép định cư lâu dài ở Anh trong thời gian chưa đến hai năm./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục