Chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của Nhà thờ chánh tòa Kon Tum
Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách bởi công trình độc đáo này được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ với thiết kế theo lối kiến trúc c kết hợp với kiến trúc nhà sàn.
Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách bởi công trình độc đáo này được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ với thiết kế theo lối kiến trúc Roman cổ điển kết hợp với kiến trúc nhà sàn truyền thống của đồng bào Ba Na.
Nhà thờ gỗ Kon Tum. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Tháp chuông phía mặt chính nhà thờ. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Mái nhà thờ theo kiến trúc theo nhà sàn truyền thống của người Ba Na. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Mái nhà thờ theo kiến trúc theo nhà sàn truyền thống của người Ba Na. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Vòm nhà thờ có kiến trúc Roman phong cách châu Âu. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Đây là ngôi nhà hiếm hoi được xây dựng từ năm 1870 theo lối kiến trúc Art Nouveau (tân nghệ thuật) Pháp, thịnh hành vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX còn sót lại ở Nam Bộ, thuộc gia tộc họ Dương.
Cả một vùng thiên nhiên ở thôn Krăng Gọ 2, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) như được hòa nhịp với không gian kiến trúc nhà thờ Ka Đơn mang những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Churu.
Nhà thờ Lớn Hà Nội không chỉ là trung tâm hoạt động của Công giáo Hà Nội và các vùng phụ cận, mà còn là một điểm đến không thể thiếu trong hành trình của mỗi du khách khi đặt chân đến thăm Thủ đô.
Khác với các hình thức trùng tu, tôn tạo để rồi “được” khoác lên mình “áo mới” như chùa Trăm gian, Ô Quan chưởng, Thành nhà Hồ... nhà thờ giáo xứ Trà Cổ đã chọn một cách làm hoàn toàn khác: phá bỏ.