Chiêm ngưỡng xe độ Lamborghini Aventador LP700-4

Mẫu Lamborghini Aventador LP700-4 sử dụng hệ thống truyền động bốn bánh được trang bị động cơ V12 6.5 có công suất 691 sức ngựa.
Trong khi chủ yếu được biết tới với tư cách là chuyên gia về hệ thống ống xả xe hơi, hãng độ xe Capristo có trụ sở ở Đức cũng phát triển thêm các phụ tùng khác của các xe thể thao và siêu xe khác như Ferrari 458 Italia và trong trường hợp này là mẫu Lamborghini Aventador LP700-4 mới.

Với mẫu xe mới này, mục đích của Capristo là tăng cường thêm vận tốc của xe thông qua một hệ thống ống xả được phát triển đặc biệt và nhờ việc giảm trọng lượng của xe Aventador. Mẫu xe Lamborghini sử dụng hệ thống truyền động bốn bánh này được trang bị động cơ V12 6.5 có công suất 691 sức ngựa và trọng lượng xe là 1.575 kg.

Các kỹ sư của Capristo đã bắt đầu độ mẫu Aventador này bằng phụ tùng của mình, đồng thời tìm một số phụ tùng có thể thay thế được bằng nguyên vật liệu sợi carbon nhẹ hơn với kiểu dáng và hình dạng nguyên bản.

Những phụ tùng trên gồm phần chắn bùn trước và sau, ống khuếch tán phía sau, tấm tản nhiệt trước, ống lấy khí và thậm chí là cả tấm vỏ động cơ. Qua đó, Capristo đã giảm được trọng lượng của xe tới 40 kg và cải thiện được tốc độ của động cơ V12 nhờ hệ thống ống xả mới. Mặc dù không tiết lộ đã nâng được công suất động cơ lên được bao nhiêu thông qua hệ thống ống xả này, Capristo cho biết những thay đổi này giúp Avenador có thể đạt vận tốc 100 km/giờ, nhanh hơn mẫu xe nguyên bản 0,1 giây, tức là trong 2,8 giây và đạt vận tốc tối đa là 354 km/giờ, tăng được 3 km/giờ.

Và chưa dừng lại ở đó, Capristo còn tiết lộ hãng này cũng đang nỗ lực làm giảm trọng lượng của phần sàn xe, hốc bánh xe, ngưỡng cửa xe và những cải tiến này sẽ được công bố trong tương lai gần./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục