Chiến binh Hồi giáo chiếm tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Libya

THX dẫn một nguồn tin an ninh cho hay một nhóm các chiến binh Hồi giáo đã xông vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tripoli, trong bối cảnh giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở ngoại ô thủ đô Libya.
Chiến binh Hồi giáo chiếm tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Libya ảnh 1Một góc nhìn trong khuôn viên tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Tripoli. (Ảnh: Reuters)

Ngày 31/8, THX dẫn một nguồn tin an ninh cho hay một nhóm các chiến binh Hồi giáo đã xông vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tripoli, trong bối cảnh giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở ngoại ô thủ đô Libya.

Nguồn tin trên nói rằng các tay súng thuộc nhóm "Bình minh Libya" đã xông vào khuôn viên đại sứ quán và chiếm tòa nhà chính. Một số nhân chứng nói đã thấy các phiến quân bơi lội trong bể bơi của khu nhà này.

Một chỉ huy thuộc nhóm vũ trang trên xác nhận các chiến binh của họ đã “chiếm được” tòa đại sứ.

Đại sứ quán Mỹ tại Libya đã sơ tán toàn bộ nhân viên từ cuối tháng 7, giữa lúc cuộc giao tranh dữ dội giữa các nhóm Hồi giáo vũ trang và lực lượng ủng hộ thế tục đã khiến Tripoli rơi vào cảnh loạn lạc./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục