Chính phủ Ba Lan xác nhận mua nhiều vũ khí của Hàn Quốc

Ba Lan lên kế hoạch nhận trước 180 xe tăng K2 và việc chuyển giao sẽ bắt đầu trong năm nay; sau đó sẽ nhận nhận 800 xe tăng K2 với mục tiêu bắt đầu sản xuất xe tăng nội địa vào năm 2026.
Chính phủ Ba Lan xác nhận mua nhiều vũ khí của Hàn Quốc ảnh 1Xe tăng K2. (Ảnh: The Drive)

Theo Yonhap, ngày 27/7, Chính phủ Ba Lan xác nhận kế hoạch mua máy bay chiến đấu FA-50, xe tăng chiến đấu K2 và pháo tự hành K9 do Hàn Quốc sản xuất.

Ba Lan cho biết đây sẽ là một trong những đơn đặt hàng quốc phòng "quan trọng nhất và lớn nhất" của nước này trong những năm gần đây.

Trong một thông báo đăng trên trang web, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak sẽ phê chuẩn các hợp đồng mua các hệ thống vũ khí của Hàn Quốc. Thông báo không nêu rõ giá trị ước tính của các hợp đồng này.

[Châu Âu trở thành "điểm nóng" mới về nhập khẩu vũ khí]

Theo chương trình gồm 2 giai đoạn, Ba Lan lên kế hoạch nhận trước 180 xe tăng K2 và việc chuyển giao sẽ bắt đầu trong năm nay. Trong giai đoạn 2, nước này sẽ nhận 800 xe tăng K2 với mục tiêu bắt đầu sản xuất xe tăng nội địa vào năm 2026.

Ba Lan cũng lên kế hoạch mua 48 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 và 12 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao vào giữa năm sau.

Một số pháo tự hành K9 sẽ được chuyển giao cho Ba Lan trong năm nay nhằm “lấp đầy khoảng trống” sau khi nước này chuyển vũ khí tới Ukraine.

Trong khi đó, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết các thỏa thuận mua bán vũ khí trên chưa được hoàn tất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục