Điều này đang gia tăng sức ép lên chính phủ mới được thành lập chưa đầy 1năm ở Bỉ.
Kết quả kiểm hơn 80% số phiếu bầu được công bố sáng 15/10 cho thấy tạiphần lớn các thành phố và thị xã ở vùng Flanders ở miền Bắc nước Bỉ, đại diệnN-VA đều giành được ít nhất 30% số phiếu bầu. Riêng tại thành phố cảngAntwerpen, trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Bỉ, những người theo đường lối dântộc chủ nghĩa của N-VA đã nhận được 38% số phiếu bầu, đưa Chủ tịch đảng De Weverlên làm thị trưởng thành phố.
Phát biểu sau khi kết quả bầu cử trên được công bố, ông Wever tuyên bố đãgửi cho chính phủ yêu cầu khởi động ngay lập tức cuộc đàm phán về việc chuyểnnước này thành nhà nước liên bang, theo đó, vùng Wallonie nói tiếng Pháp ở miềnNam và vùng Flanders nói tiếng Hà Lan ở miền Bắc nước Bỉ sẽ được hưởng quy chếđộc lập về tài chính và tự giải quyết những vấn đề riêng của mình, dù vẫn chungnhau trong lĩnh vực quốc phòng.
Theo ông, hai vùng Wallonie và Phalanđơ có nền văn hóa và nền dân chủ khácnhau. Ông nhấn mạnh N-VA đã trở thành chính đảng lớn nhất của Flanders kể từ sauChiến tranh thế giới thứ hai và nhận được tín nhiệm của người dân Flanders đểđưa khu vực thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị, đồng thời tuyên bốvề sự khởi đầu của một giai đoạn lịch sử mới cho Flanders.
Phản ứng với đề xuất trên, Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo đã từ chối đàm phánvới những người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Flanders về việc chuyển nước Bỉthành một nhà nước liên bang. Ông nêu rõ kết quả bầu cử trên chỉ là bầu cử địaphương, chứ không phải bầu cử liên bang. Tuy nhiên, theo giới phân tích, kết quảtrên sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của Chính phủ mới ở Bỉ thời gian tới,trước hết là việc đàm phán xây dựng dự thảo ngân sách 2013.
Các khu vực của Bỉ không chỉ khác biệt về ngôn ngữ mà cả về kinh tế. Hiệntỷ lệ thất nghiệp ở vùng Wallonie nói tiếng Pháp cao gấp đôi so với tỉ lệ này ởvùng Flanders nói tiếng Hà Lan, khiến nhiều cử tri khu vực này nói rằng họ đangphải "trợ cấp" cho miền Nam.
Trước đó, nước Bỉ đã lập kỷ lục thế giới về thời gian không có chính phủvới 541 ngày. Bỉ bị rơi vào tình trạng không có chính phủ kể từ sau cuộc bầu cửquốc hội ngày 13/6/2010, chủ yếu do bất đồng giữa các chính đảng của cộng đồngnói tiếng Pháp và cộng đồng nói tiếng Hà Lan ở nước này.
Mãi tới đầu tháng 12/2011, các chính đảng ở Bỉ mới đạt được thỏa thuận vềthành lập chính phủ liên minh, bước đột phá để chấm dứt cuộc khủng hoảng chínhtrị kéo dài suốt một năm rưỡi ở nước này./.