Chính phủ Thái có thể áp đặt ISA đến ngày 7/4

Luật An ninh Nội địa áp dụng tại Bangkok và một số huyện lân cận từ 11-23/3 nhưng có thể kéo đến 7/4 nếu "áo đỏ" tiếp tục biểu tình.
Ngày 21/3 cho biết Chính phủ Thái Lan có thể kéo dài thời gian áp đặt Luật An ninh Nội địa (ISA) ở thủ đô nước này, sau khi xảy ra hai vụ nổ lựu đạn nhằm vào các cơ quan của nhà nước trước đó một ngày.

Các vụ nổ đã phá hỏng văn phòng của Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) và làm ít nhất hai người bị thương.

ISA được áp dụng tại Bangkok và một số huyện lân cận từ ngày 11 đến 23/3, trao cho cảnh sát và Bộ chỉ huy Các Chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) quyền duy trì hòa bình để đối phó với các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ."

ISA có thể được kéo dài đến ngày 7/4 nếu lực lượng "áo đỏ" tiếp tục biểu tình. Tuy nhiên, số khu vực bị áp đặt ISA có thể giảm bớt.

Người phát ngôn của ISOC cho biết vào ngày 23/3 tới, cơ quan này sẽ đề nghị nội các thông qua việc gia hạn ISA thêm 15 ngày, đến ngày 7/4.

Trong khi đó, khoảng 20 hạ nghị sĩ và lãnh đạo của Đảng Puea Thai (Vì nước Thái) đã họp để xem xét các bước nhằm gia tăng sức ép đòi giải tán Hạ viện.

Trong số những người tham dự cuộc họp có cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat và các phó chủ tịch Đảng Puea Thai.

Các nghị sĩ của phe đối lập cho biết sẽ không từ nhiệm nhưng cũng sẽ không hợp tác với chính phủ và ngừng tham gia các phiên họp của cơ quan lập pháp nếu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva không đáp ứng yêu sách của người biểu tình.

Động thái này của đảng đối lập nhằm gây sức ép đòi Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện.

Đảng Puea Thai hiện có 189 ghế trong 475 ghế tại Hạ viện Thái Lan.

Các cuộc biểu tình của lực lượng "áo đỏ" những ngày qua đã làm nảy sinh nhiều phản ứng khác nhau trong đông đảo người dân, từ ủng hộ nhiệt thành cho đến tức giận những người nông thôn gây rối cuộc sống của người dân đô thị.

Phần lớn người dân ở đây đều cảm thấy chán nản với các cuộc biểu tình liên miên của cả hai phe ủng hộ và chống đối cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vì gây ảnh hưởng bất lợi tới sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của Thái Lan./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục