Chính quyền Venezuela đề nghị lãnh đạo phe đối lập Guaido đàm phán

Chính quyền Venezuela mời lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido ngồi vào bàn đàm phán để thúc đẩy một giải pháp có thể chấp nhận đối với cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
Chính quyền Venezuela đề nghị lãnh đạo phe đối lập Guaido đàm phán ảnh 1Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo TASS, ngày 26/2, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết, chính quyền nước này mời lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido ngồi vào bàn đàm phán để thúc đẩy một giải pháp có thể chấp nhận đối với cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Arreaza nêu rõ: "Cuộc đảo chính đã thất bại. Đã đến lúc quay lại với lẽ thông thường. Chúng tôi hy vọng ông Juan Guaido sẽ ngồi vào bàn đàm phán với đại diện chính quyền để thúc đẩy giải pháp của riêng chúng tôi cho cuộc khủng hoảng mà không có sự can thiệp của bất kỳ ai từ bên ngoài."

[Venezuela: Thủ lĩnh đối lập Guaido có thể bị bắt giữ khi về nước]

Trong số các giải pháp tiềm năng, quan chức ngoại giao hàng đầu Venezuela nêu ra "phương án bầu cử và các phương án chính trị khác."

Cũng liên quan tới tình hình Venezuela, cùng ngày phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phái viên của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya nhấn mạnh, Moskva sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng ở Venezuela, đồng thời cảnh báo các bên chớ nên viện đến kịch bản quân sự bởi điều này sẽ "gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất cho khu vực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.