Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ

Với những người dân tại Hà Nội, phố Gia Ngư, chợ Hàng Bè vẫn là địa chỉ quen thuộc để sắm sửa đủ loại thực phẩm cho những ngày cuối năm.
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 1Sáng 30 Tết, người dân bắt đầu đổ về các chợ ở Hà Nội để mua sắm những mặt hàng tươi ngon phục vụ 3 ngày Tết. Chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) là một trong những địa điểm ưa thích của người dân dịp cuối năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 2Chợ Hàng Bè chỉ dài vài trăm mét, nhưng chỉ cần đi 1 vòng, người dân có thể sắm đủ các món ăn không thể thiếu trong ngày Tết như gà luộc, nem, canh bóng,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 3Chợ Hàng Bè nổi tiếng từ lâu với nhiều món ăn đặc sản chế biến sẵn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 4Chợ Hàng Bè ngày nay chạy dọc các con phố từ Gia Ngư, Hàng Bè và ngõ Trung Yên, trong khu phố cổ Hà Nội nhưng lại nổi tiếng bởi tập hợp đầy đủ các cửa hàng bán thực phẩm và đồ ăn chế biến sẵn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 5Các hàng bán gà luộc sẵn tại đây làm việc không ngơi tay khi lượng khách đổ về mua liên tục trong sáng 30 Tết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 6Gà luộc được bán với giá 400 ngàn đồng/cân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 7Gà được làm thịt trực tiếp tại cửa hàng, cứ mỗi một nồi luộc khoảng 15 con gà. Sau 40 phút gà được vớt ra tạo dáng để bán cho khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 8Ước tính trong buổi sáng 30 Tết, mỗi cửa hàng bán được hàng trăm con gà trống luộc sẵn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 9Nhưng thứ tạo nên thương hiệu khiến người ta phải nhớ đến chợ Hàng Bè là thực phẩm nấu sẵn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 10Chợ nhỏ nhưng tất cả những gì cần cho một mâm cỗ cúng giao thừa ở đây đều hội tụ đủ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 11Với những người bận rộn thì chỉ cần dạo một vòng quanh chợ Hàng Bè đã dư sức có một mâm cỗ đủ món kèm với hoa, quả để bày mâm ngũ quả. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 12 Đó có lẽ cũng là sức hút riêng khiến khu chợ trong phố cổ này là điểm hẹn quan thuộc mỗi dịp Tết của người dân Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 13Ngay cả những thứ cầu kỳ như canh bóng, chim quay, chim hầm cũng có đến vài hàng, hàng nào cũng đầy đủ nguyên liệu và rất tươi ngon. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 14Từ 6 giờ sáng, chợ Hàng Bè đã rộn ràng tiếng người bán kẻ mua. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 15Cũng bởi vì đây là ngày cuối cùng của năm cũ nên chợ tấp nập hơn mọi ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 16Nhiều người cũng đặt biệt danh cho khu chợ này là 'Chợ nhà giàu' vì các đồ ăn tại đây bán đắt hơn mọi nơi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 17(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ ẩm thực Hàng Bè tấp nập người mua trong ngày cuối cùng năm cũ ảnh 18(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục