‘Chốn an cư’ ít nguy cơ cháy nổ: Điều mong mỏi của người dân!

Bên cạnh điều kiện thiết kế đạt chuẩn, việc thực hiện đúng các quy trình quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy, hệ thống an ninh, công tác quản lý chung cư cao tầng là những yếu tố hết sức quan trọng.
Hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn quốc tế.
Hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh công tác quản lý, vận hành tại nhiều chung cư thiếu chuyên nghiệp, dẫn tới tình trạng mất trật tự, nguy cơ cháy nổ cao, xu hướng “sống an toàn” với hệ thống an ninh tân tiến cùng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại đảm bảo an ninh tuyệt đối, đang là điều mong mỏi của mọi người dân trong xã hội hiện đại.

Xây dựng hệ thống an ninh đa lớp

Giữa lòng Hà Nội đang ngày chật hẹp bởi sự gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khoảng 10 năm trở lại đây, hàng loạt chung cư bình dân, dự án nhà ở xã hội đã được xây dựng để đáp ứng nhu cầu “chốn an cư” của người dân.

Thế nhưng, cùng với sự thay đổi của thời gian, nhất là công tác quản lý tại nhiều chung cư đang bộc lộ nhiều “lỗ hổng” trong cách quản lý thiếu chuyên nghiệp; hệ thống an ninh lỏng lẻo, trang thiết bị an ninh-giám sát kém chất lượng, đã khiến nhiều chung cư mất trật tự, tình trạng "trộm cắp vặt" diễn ra ngày càng phổ biến.

Đặc biệt, tình trạng tiêu chuẩn hệ thống phòng cháy chữa cháy còn nhiều lỗ hổng lớn; nhiều chủ đầu tư dự án dù đã bàn giao căn hộ cho người dân nhưng còn “nợ” nghiệm thu hạng mục an toàn phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2021, trên cả nước đã xảy ra 2.048 vụ cháy, nổ, làm 87 người chết và 138 người bị thương, thiệt hại ước tính 361,8 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong tháng 11 vừa qua, cả nước xảy đã ra 133 vụ cháy, nổ, thiệt hại ước tính 5 tỷ đồng.

Thực tế trên đã phần nào cho thấy bên cạnh điều kiện thiết kế đạt chuẩn, việc thực hiện đúng các quy trình quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy, hệ thống an ninh, công tác quản lý chung cư cao tầng đang là những yếu tố hết sức quan trọng, được người dân đặc biệt lưu tâm khi lựa chọn “chốn an cư” cho gia đình và bản thân.

Hiểu rõ nỗi lo và sự bất cập trên, vừa qua, một số chủ đầu tư như WTO đã “chi mạnh tay” đầu tư hệ thống an ninh cũng như trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại đảm bảo an ninh tuyệt đối cho cư dân Hinode City ngay giữa lòng Hà Nội.

‘Chốn an cư’ ít nguy cơ cháy nổ: Điều mong mỏi của người dân! ảnh 1Công tác quản lý, bảo vệ Hinode City được đảm bảo với 3 lớp an ninh giám sát.

Khảo sát tại Hinode City cho thấy đây là chung cư cao cấp đã ứng dụng hệ thống an ninh 24/7 với 3 lớp an ninh giám sát tất cả mọi hoạt động trong khuôn viên khu căn hộ; trong đó lớp đầu tiên là đội ngũ bảo vệ và lễ tân. Tất cả mọi khách vãng lai khi tới sảnh căn hộ đều phải đăng ký tại quầy lễ tân; lối tầng hầm được ngăn lại bởi cửa an ninh. Lớp an ninh tiếp theo là hệ thống camera tại thang máy và các hành lang quan sát 24/7. Lớp cuối cùng chính là hệ thống chuông hình ảnh trước cửa mỗi căn hộ để chủ nhà có thể quan sát, liên hệ với người khách trước khi mở cửa.

Cùng đó, các căn hộ tại đây còn được trang bị dòng khóa cao cấp, có màn hình LCD lớn để quản lý thao tác người dùng. Công nghệ vân tay độc quyền, tích hợp tính năng báo chống trộm, cảnh báo pin yếu, tự động khóa khi đóng cửa lại, chuỗi mật khẩu ảo chống nhìn trộm, sử dụng hai tính năng bảo mật cùng lúc để mở khóa, quản lý lịch sử chi tiết ngày giờ ra vào của từng thành viên gia đình...

Thiết bị tân tiến giảm nguy cơ cháy nổ

Quay trở lại với câu chuyện an toàn cháy nổ tại Hinode City, phía chủ đầu tư cho biết dự án này đã có giấy tờ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy làm cơ sở pháp lý. Đáng chú ý, thiết bị của hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây được sản xuất theo tiêu chuẩn NFPA (Tiêu chuẩn của hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia Hoa Kỳ) - một trong những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia. Các thiết bị đạt chứng chỉ UL, FM (FM Approvals).

Bên cạnh đó, hệ thống hút khói cũng được thiết kế cho tất cả các sảnh thang, hành lang từ tầng 1 trở lên và các tầng hầm. Khi có khói hay lửa cháy, các cảm biến khói, nhiệt sẽ chuyển tín hiệu về hệ thống báo cháy trung tâm (FACP) tại phòng điều khiển cháy để đóng tiếp điểm điện cấp cho quạt hút khói chạy. Khói phát sinh trong đám cháy sẽ được hút ra ngoài, đảm bảo cho việc thoát hiểm.

‘Chốn an cư’ ít nguy cơ cháy nổ: Điều mong mỏi của người dân! ảnh 2Tại hành lang bố trí nhiều cửa thoát hiểm, công cụ PCCC và hệ thống thang máy thông minh.

Ngoài ra, hệ thống thang thoát hiểm nhiều với 118 căn/thang và được tăng áp cho buồng đệm và buồng thang giúp không khí không bị nhiễm khói từ phía ngoài vào. Các sảnh thang tầng hầm cũng được tăng áp đảm bảo lối.

[WTO và Archimedes School ký kết hợp tác xây dựng trường liên cấp]

Mỗi đơn nguyên của tòa nhà đều có thang máy phục vụ cho lực lượng cứu hỏa, được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu EN 81-72 với cửa thang được chế tạo bằng vật liệu chống cháy, có gắn kèm cửa thoát nạn phía trên nóc thang, có thang cứu hộ đi kèm để cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp. Các thiết bị điện trên thang được bảo vệ chống nước nhằm đảm bảo khả năng cứu hộ liên tục khi có sự cố xảy ra.

Ngay cả căn hộ cũng được trang bị cửa chính sở hữu thiết kế thông minh có khả năng chống cháy tới 60 phút. Cửa được lắp gioăng ngăn khói. Khi có sự cố hỏa hoạn, gioăng ngăn khói sẽ giãn nở mạnh gấp 7-10 lần so với kích thước ban đầu để đảm bảo lấp kín các khe hở. Với cấu tạo trên, cửa chính tại Hinode City sẽ vừa trực tiếp ngăn đám lửa lan rộng vừa ngăn cho khói độc không vào nhà./.

Thông tin chi tiết:

Website: http://hinodecity.com.vn/

Hotline: 0886883268 - 0868067268 -0868460968 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục