Chrysler đàm phán sản xuất mẫu Cherokee ở Trung Quốc

Ông chủ của Fiat và Chrysler đang hoàn tất thỏa thuận với đối tác để lắp ráp mẫu Jeep Cherokee SUV ở Trung Quốc.
Chrysler đàm phán sản xuất mẫu Cherokee ở Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: hybridcars.com)

Ông chủ của hãng sản xuất xe hơi Fiat (Italy) và Chrysler (Mỹ) Sergio Marchionne được cho là đang hoàn tất một thỏa thuận với đối tác phía Trung Quốc Guangzhou Automobile Group để lắp ráp mẫu Jeep Cherokee SUV ở Trung Quốc.

Hãng Bloomberg dẫn lời những người trong cuộc cho hay mẫu xe SUV trên có thể có mặt tại các đại lý ở Trung Quốc vào đầu năm 2015.

Fiat cũng đang xem xét lắp ráp mẫu Cherokee nói trên tại nhà máy hiện thời của hãng đặt tại Trung Quốc hơn là xây một nhà máy mới, qua đó tận dụng được dây chuyền sản xuất mẫu Viaggio sedan khi mẫu sedan này được cho là sẽ không đạt được mục tiêu doanh số trong năm 2013 và 2014.

Doanh số của mẫu Viaggio sedan được giới thiệu ở thị trường Trung Quốc hồi tháng 9/2012. Mặc dù Fiat đặt mục tiêu sản xuất 100.000 chiếc Viaggio trong năm nay và 200.000 chiếc trong năm tới, song các nhà phân tích dự báo doanh số của mẫu xe này chỉ được 40.000 chiếc trong năm nay và 54.000 chiếc trong năm 2014.

Mẫu Fiat Viaggio được phát triển dựa trên mẫu Dodge Dart này được sản xuất riêng cho thị trường Trung Quốc và cạnh tranh ở phân khúc thị trường lớn nhất.

Cả mẫu Viaggio và mẫu Cherokee mới sử dụng chung khung gầm giống như mẫu Alfa Romeo vì thế việc sản xuất chúng tại cùng một nhà máy sẽ giúp Fiat tiết kiệm được chi phí. Mẫu Cherokee nói trên, còn có tên gọi là Zi You Guang (Ánh sáng tự do) ở Trung Quốc, cũng sẽ được miễn mức thuế nhập khẩu 25%.

Thương hiệu xe Jeep được nhiều người biết tới hơn thương hiệu Fiat ở Trung Quốc vì trong những năm 1980, đây là thương hiệu xe Phương Tây đầu tiên được sản xuất tại nước này.

Hiện chưa có mẫu xe Jeep nào được sản xuất tại Trung Quốc, sau khi nhà máy sản xuất mẫu xe này chuyển sang sản xuất xe mang thương hiệu Mercedes-Benz khoảng 10 năm trước khi thương hiệu xe Jeep thuộc sự sở hữu của cả hai hãng Daimler và Chrysler.

Fiat và Chrysler hiện chưa có bình luận gì về các kế hoạch sản xuất ở Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục