Chủ tịch Thượng viện Nga ca ngợi đột phá trong quan hệ Mỹ-Cuba

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định đây là một sự kiện lịch sử đối với Cuba và cũng là sự kiện trọng đại trong đời sống quốc tế.
 
Chủ tịch Thượng viện Nga ca ngợi đột phá trong quan hệ Mỹ-Cuba ảnh 1Việc bình thường hóa là dấu mốc lịch sử trong quan hệ đầy sóng gió giữa Mỹ và Cuba. (Nguồn: AP)

Theo hãng tin TASS, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko ngày 13/1 đã hoan nghênh bước đột phá trong các mối quan hệ của Cuba với Mỹ và việc thả Cuban Five (còn gọi là Miami Five - 5 nhân viên tình báo của Cuba), những người bị giam giữ trong các nhà tù của Mỹ với cáo buộc khủng bố kể từ năm 1998.

Phát biểu khi đặt chân tới sân bay La Habana, bà Matviyenko nói: "Đó là một sự kiện lịch sử đối với Cuba và cũng là sự kiện trọng đại trong đời sống quốc tế."

Bà Matviyenko khẳng định đó là một chiến thắng của nhân dân Cuba, những người "không quỳ gối phục tùng sự sai khiến của Mỹ trong 5 thập niên bị phong tỏa và áp đặt trừng phạt kinh tế."

Bà nhấn mạnh: "Không chỉ Nga mà đa số các quốc gia trên thế giới đứng về phía Cuba và sự kiên định đó của người dân Cuba cùng với sự đoàn kết của quốc tế cuối cùng đã buộc Mỹ phải thay đổi lập trường."

Trước đó, ngày 17/12 đã trở thành một dấu mốc lịch sử trong quan hệ đầy sóng gió giữa Cuba và Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua khi Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama đồng thời công bố quyết định tái thiết lập quan hệ ngoại giao, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ song phương trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục