Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 5.855 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 7,7 lần so với cùng kỳ năm 2021); trong đó có 77 ca nặng, 336 ca có dấu hiệu cảnh báo.
Các cơ sở y tế từ tuyến huyện đến tỉnh Đắk Lắk đang rơi vào tình trạng thiếu thuốc, kể cả thuốc, vật tư y tế phục vụ điều trị sốt xuất huyết, trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng.
Sở Y tế chuẩn bị 3 tình huống để xây dựng kịch bản ứng phó như dưới 300 ca nhập viện mới mỗi ngày, 2.000 bệnh nhân đang điều trị nội trú, dưới 200 ca bệnh nặng sẽ chuẩn bị 2.045 giường điều trị....
Từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 19 ổ bệnh sốt xuất huyết tại 11 quận, huyện và 17 xã, phường, thị trấn với 254 ca mắc, giảm 41 ca so với cùng kỳ năm 2021, không có trường hợp tử vong.
Nguy cơ dịch sốt xuất huyết chồng dịch COVID-19, tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế và thiếu hụt nguồn nhân lực y tế công lập là những thách thức lớn với ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại trên địa bàn, song song đó thành phố cũng đang đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết.
Việc một số loại thuốc sử dụng trong điều trị sốt xuất huyết bị thiếu, đứt nguồn cung đã gây ra không ít khó khăn cho các cơ sở y tế, nhất là địa phương có nhiều bệnh viện tuyến cuối.
Đến hết ngày 24/6, cả nước ghi nhận khoảng 77.000 ca sốt xuất huyết, tăng khoảng hơn 10.000 ca so với tuần trước đó; đã có 30 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh tăng cường hỗ trợ cho tuyến dưới, thực hiện tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.
Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 62.955 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 97% so với cùng kỳ năm ngoái và 29 trường hợp tử vong, 47.821 trường hợp nhập viện điều trị.
Bộ Y tế dự báo thời gian tới sẽ bước vào những tháng cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết do thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho đàn muỗi truyền bệnh phát triển.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biện pháp phòng bệnh tốt nhất là loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và bảo vệ bản thân không bị muỗi đốt như ngủ trong màn, mặc quần áo che kín chân tay...
Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 16/6, cả nước ghi nhận hơn 60.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 97% so với cùng kỳ, con số này tăng thêm khoảng 8.000 ca so với 1 tuần trước đó.
Bác sỹ Lương Chấn Quang, Viện Pasteur TP.HCM, cho biết từ đầu năm đến nay, khu vực phía Nam ghi nhận 39.317 trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có 1.193 ca mắc nặng, 36 người tử vong.
Trước tình trạng mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết, ngành Y tế tỉnh Gia Lai triển khai nhiều phương án để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bùng phát.
Từ ngày 23-29/5, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là 164 ca; tổng số ca cộng dồn từ đầu năm đến nay là 813 ca, số ca tử vong là hai ca.
Tính đến ngày 5/6, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 600 ca mắc sốt xuất huyết dengue, tăng 85% so cùng kỳ năm 2021, trong đó có 23 trường hợp sốt xuất huyết dengue nặng và 1 trường hợp tử vong.
Bệnh sốt xuất huyết có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy đa tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong.