Năm 2023: Số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhưng dịch bệnh diễn biến bất thường

Mọi năm, dịch sốt xuất huyết chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam nhưng trong năm 2023, lần đầu tiên có ngoại lệ khi số mắc của Hà Nội tăng cao, dịch kéo dài, khác thường so với chu kỳ các năm trước.

sot xuan huyet.jpg

Năm 2023 cả nước ghi nhận hơn 172.000 ca mắc sốt xuất huyết, 43 người trong đó đã tử vong.

Tuy số ca mắc giảm khoảng 54%, số tử vong giảm 72% (giảm 108 trường hợp) so với năm 2022, nhưng dịch diễn biến khác thường so với mọi năm.

Theo ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng phụ trách, quản lý điều hành Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), nếu như mọi năm dịch chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam thì trong năm 2023, lần đầu tiên có ngoại lệ khi số mắc của Hà Nội tăng cao, dịch kéo dài, khác thường so với chu kỳ các năm trước.

Các chuyên gia nhận định cần tiếp tục theo dõi dịch tễ sốt xuất huyết, tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục