Số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng lên hơn 2.000 ca trong một tuần

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 10.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có ba ca tử vong; so với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng gần bốn lần số ca tử vong tương đương.
Số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng lên hơn 2.000 ca trong một tuần ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Từ ngày 8-15/9, Hà Nội ghi nhận 2.010 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện - tăng gấp đôi so với tuần cuối của tháng Tám.

Cộng dồn từ đầu năm nay, Hà Nội ghi nhận 10.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có ba ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng gần bốn lần số ca tử vong tương đương.

Tại cuộc giao ban Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong toàn ngành vừa qua, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà yêu cầu tất cả các đơn vị y tế cùng vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục