Ngoại trưởng Iran ngày 3/1 cảnh báo tổ chức "Nhà nước Hồi giáo IS" tự xưng đã gia tăng hoạt động trở lại, khi Iran tưởng niệm 1 năm ngày Tướng Qasem Soleimani bị ám sát ở Iraq.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức hàng đầu khác ban đầu khẳng định không có binh sỹ Mỹ nào thương vong trong vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ ở Iraq hôm 8/1.
Lầu Năm Góc thông báo 34 binh sỹ Mỹ đã được chẩn đoán bị tổn thương não sau vụ tập kích bằng tên lửa của Iran nhằm vào một căn cứ không quân tại Iraq có lính Mỹ đồn trú đêm 8/1 vừa qua.
Vụ không kích của Mỹ khiến tướng Iran thiệt mạng làm tăng thêm tâm lý chống Mỹ trong dân chúng Iraq, đặc biệt là trong số người dòng Shiite, gây ra cuộc khủng hoảng trong quan hệ Mỹ-Iraq.
Ngày 29/12/2019, để trả đũa cho vụ tấn công bằng tên lửa diễn ra trước đó 2 ngày do lực lượng Kataib Hezbollah (KH) thân Iran tiến hành nhằm vào căn cứ quân sự K-1 gần Kirkuk của Iraq.
Với cử chỉ đặc trưng thu hút chú ý, Tổng thống Trump đã kể lại cảnh ông giám sát vụ không kích nêu trên từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng khi Tướng Soleimani thiệt mạng.
Các quan chức Nhật Bản đã liên tiếp có những chuyến công du tới những nước mà Tokyo cho là những nhân tố ‘đóng vai trò quan trọng trong việc bình ổn tình hình khu vực Trung Đông.’
Theo công ty an ninh mạng Cloudflare, ngay sau cuộc tấn công ám sát tướng Soleimani, các nỗ lực tấn công các trang web của chính phủ liên bang, tiểu bang và chính quyền địa phương ở Mỹ đã tăng 50%.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr khẳng định Tướng Qasem Soleimani của Iran là một “mục tiêu quân sự hợp pháp” và cuộc tấn công của Mỹ là một “hành động tự vệ hợp pháp”
Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã mời báo giới đến thăm căn cứ Ain al-Assad, nơi vừa phải hứng chịu vụ tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 8/1 - vụ việc châm ngòi cho những căng thẳng tại Trung Đông.
Trên tài khoản Twitter, ông Trump tuyên bố việc đàm phán sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Iran, nhưng "phải không sở hữu vũ khí hạt nhân và không sát hại người biểu tình."
Ngày 12/1, Iran đã có dấu hiệu ủng hộ giảm leo thang sau 10 ngày căng thẳng ở mức cao với Mỹ liên quan đến các vụ tấn công trả đũa lẫn nhau và vụ Tehran vô tình bắn rơi một máy bay chở khách.
Khuyến cáo trên mở rộng hơn so với khuyến cáo trước đó của EASA rằng giới chức các quốc gia cần cấm các hãng hàng không bay qua Iran ở độ cao dưới 7.620m.
Instagram đã đóng cửa tài khoản riêng của tướng Soleimani trên nền tảng này vào tháng 4 năm ngoái sau khi chính phủ Mỹ liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một tổ chức khủng bố.
Công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói "Chúng tôi sẽ cắt giảm hàng tỷ USD tiền hỗ trợ cho chính quyền Iran."