Hơn 107.000 người dân tại Anh đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu bắt giữ Thủ tướng Israel Netanyahu vì các tội ác chiến tranh khi nhà lãnh đạo này tới thăm London.
Theo Liên hợp quốc, trong 50 ngày xung đột giữa Israel và Palestine ở Gaza, bắt đầu từ ngày 8/7/2014, có 18.000 kiến trúc bị tổn hại và phá hủy, khiến 108.000 người mất nhà cửa.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này không ủng hộ việc gửi báo cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc về cuộc chiến Gaza hồi năm 2014 lên Hội đồng Bảo an.
Kết luận được đưa ra trong báo cáo của Liên hợp quốc về cuộc chiến tại Gaza cho thấy cả Israel và Palestine đều có thể đã phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến tại Dải Gaza năm 2014.
Quân đội Israel thông báo máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công các khu vực ở phía Bắc Dải Gada nhằm đáp trả một vụ phóng rocket từ vùng lãnh thổ do Hamas kiểm soát.
Máy bay Israel đã không kích miền Bắc Dải Gaza để trả đũa vụ một quả rocket bắn từ vùng lãnh thổ do phong trào Hamas kiểm soát rơi trúng miền Nam Israel.
Chỉ 1 ngày sau các vụ bắn rocket từ Dải Gaza vào các thành phố biên giới Israel, quân đội nước này đã triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt tới miền Nam.
Rạng sáng 4/6, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành ít nhất ba cuộc không kích Dải Gaza nhằm đáp trả vụ bắn rocket từ khu vực này vào Israel một ngày trước đó.
Khi được hỏi về quan điểm về cuộc đàm phán với phong trào Hồi giáo Hamas, Tổng thống Israel nêu rõ ông "không có ác cảm" và sẽ tiến hành đàm phán với bất cứ ai sẵn sàng tham gia.
Quân đội Israel cho biết 1 quả rocket được bắn từ Dải Gaza đã rơi xuống lãnh thổ Israel tối 26/5 và tuyên bố Hamas phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động quân sự được thực hiện từ khu vực này.
Một báo cáo điều tra của Liên hợp quốc đã quy trách nhiệm cho quân đội Israel về 7 cuộc tấn công nhằm vào các trường học của tổ chức này tại Dải Gaza, hồi năm ngoái.
Theo IMF, trong khi kinh tế khu vực Bờ Tây tăng 4,5% trong năm 2014, các hoạt động kinh tế của Gaza giảm khoảng 15% do các vụ không kích và nã đạn pháo dữ dội từ phía Israel nhằm vào dải đất này.
Hamas tuyên bố bác bỏ quyết định của Israel về việc điều tra chiến dịch quân sự quy mô lớn kéo dài 50 ngày mà quân đội Israel tiến hành nhằm vào Dải Gaza hồi tháng Bảy vừa qua.
Bộ trưởng Nội vụ Palestine Hussein al-Sheikh cho biết Israel sẽ cho phép chuyển thêm một lô vật liệu xây dựng và thiết bị xây dựng hạng nặng vào Dải Gaza vào tuần tới.
Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa các phe phái Palestine và Israel về thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại Dải Gaza sẽ được nối lại tại thủ đô Cairo của Ai Cập vào ngày 27/10 tới.
Phong trào Hamas của Palestine có thể buộc phải tiến hành thương lượng trực tiếp với Israel ngay trước các cuộc đàm phán gián tiếp dự kiến diễn ra tại Cairo.