người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp cho biết tất cả các lực lượng đang trong tình trạng báo động ở biên giới và sẽ không cho phép tái diễn thảm cảnh của năm 2015.
Tuyến đường giao cắt ở Trung Địa Trung Hải giữa Libya và Italy hiện là tuyến đường “chết chóc nhất” trên thế giới khi đã có tới 930 trong tổng số 1.113 người di cư bỏ mạng trong nửa đầu năm nay.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), ít nhất 1.146 người đã thiệt mạng trên biển trong nửa đầu năm 2021 khi tìm cách vượt Địa Trung Hải để đặt chân đến châu Âu.
Trong những tuần gần đây, người di cư từ Afghanistan ồ ạt tìm cách đến Thổ Nhĩ Kỳ qua biên giới với Iran ở phía Đông, trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại Afghanistan.
Chiếc thuyền bị chìm ở ngoài khơi cảng Khoms của Libya, cách thủ đô Tripoli khoảng 120km. Theo những người còn sống sót trên thuyền, trong số những người thiệt mạng có 20 phụ nữ và 2 trẻ em.
Bộ trưởng Nehammer tuyên bố việc cấp quy chế tị nạn cho người di cư trong Liên minh châu Âu (EU) đã thất bại và Vienna phải khắc phục những thiếu sót trong nỗ lực kiểm soát biên giới của EU.
Theo UNHCR, từ đầu năm 2021 tới ngày 17/5 vừa qua, ít nhất 700 người di cư đã thiệt mạng trên đường vượt Địa Trung Hải để nhập cảnh trái phép vào các quốc gia châu Âu.
Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, thiết bị cứu sinh của tàu chỉ đủ cho tối đa 27 người, điều này có nghĩa trong trường hợp khẩn cấp, thủy thủ đoàn khó có thể đảm bảo sơ tán toàn bộ người.
Nhân viên thuộc Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Tunisia cho biết chiếc tàu gặp nạn chở hơn 90 người di cư, lực lượng hải quân Tunisia đã cứu được 70 người, 23 người khác thiệt mạng.
Ít nhất 17 người di cư mất tích sau một vụ đắm thuyền trên biển Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển Tunisia sau khi con thuyền này rời cảng Zouara của Libya vào hôm 11/5 để đến châu Âu.
Người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Carlotta Sami cho biết hiện số người này đã được đưa lên tàu về cảng Trapani thuộc vùng Sicilia, Italy.
Ngay sau khi chiến dịch giải cứu hoàn tất, 172 người di cư đã được đưa tới căn cứ hải quân ở Tripoli và sau đó được chuyển tới trung tâm tiếp nhận người di cư Ain Zara.
Một quan chức thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho biết những người di cư nói trên đến từ châu Phi cận Sahara và tìm cách vượt biển bằng một chiếc thuyền bơm hơi.
Toàn bộ những người di cư đã được xác định đến từ khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ địa điểm họ được đón lên thuyền.