Đồng Nai ghi nhận ca tử vong do sởi, khuyến cáo người dân tiêm vaccine cho trẻ
Trường hợp tử vong do bệnh sởi mới ghi nhận ở Đồng Nai là bé N.T.M.K (6 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa) có nhiều bệnh nền, trong đó có bệnh tim bẩm sinh.
Trường hợp tử vong do bệnh sởi mới ghi nhận ở Đồng Nai là bé N.T.M.K (6 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa) có nhiều bệnh nền, trong đó có bệnh tim bẩm sinh.
Từ ngày 18-25/4, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 198 ca mắc sởi, giảm 13 ca; trong khi đó có 290 ca mắc tay chân miệng được ghi nhận, tăng 50 ca so với tuần trước đó.
Trong tuần 15 (từ 5 đến 11/4/2025), cả nước ghi nhận 4.519 trường hợp nghi sởi, giảm 6,3% so với tuần trước (4.822 trường hợp).
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sởi nhằm hạn chế các trường hợp nặng tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống bệnh sởi với nhóm có nguy cơ cao diễn biến nặng liên quan đến sởi.
CDC Hà Nội nhận định số ca mắc sởi chưa có xu hướng giảm, chủ yếu ở người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ, có xu hướng tăng ở nhóm trên 6 tuổi, dự báo số mắc sẽ tiếp tục tăng
Tính từ đầu năm 2025 đến ngày 6/4, toàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận khoảng 3.700 ca nghi sởi (cùng kỳ năm 2024 có 11 ca báo cáo); ghi nhận 973 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sởi.
Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch Sởi năm 2025 đợt 2, triển khai tại 54 tỉnh, thành phố.
Các tỉnh, thành phố đăng ký kết thúc chiến dịch vào ngày 31/3/2025, tuy nhiên nhiều tỉnh đang tổng hợp số liệu và dự kiến còn triển khai tiêm vét trong đầu tháng 4/2025.
Trong tuần qua (từ ngày 21-28/3), toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 189 trường hợp mắc sởi tại 28 quận, huyện; không có ca tử vong.
Ngành Y tế Lạng Sơn tăng tốc triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi, phấn đấu đạt mục tiêu 95% trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng sởi, trong khi tỉnh Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu tiêm phòng cho trẻ.
Tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh sởi, do vậy, cha mẹ cần đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và biết cách chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng.
Đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã ghi nhận hơn 700 trường hợp (trong và ngoài thành phố Huế) bao gồm nhóm trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng đến nhóm trẻ đã tiêm phòng vaccine.
Trước diễn biến phức tạp của dịch sởi, các địa phương như Ninh Bình, Tiền Giang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh tiêm vaccine để tạo miễn dịch sởi cho trẻ.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu Bệnh viện Nhi TW và Viện Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) chuẩn bị các tình huống, sẵn sàng ứng phó, đáp ứng tình hình dịch bệnh trong mọi tình huống.
Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine sởi cho trẻ em trong độ tuổi, tổ chức tiêm liên tục tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phấn đấu đến hết ngày 31/3 đạt tỷ lệ trên 95%.
Tính từ đầu năm đến ngày 20/3, 17/17 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 1-10 tuổi, 125.795/210.573 trẻ 1-10 tuổi đã được tiêm chủng, đạt 59,7%.
Từ đầu năm 2025 đến 20/3/2025, cả nước ghi nhận 42.488 trường hợp nghi sởi, trong đó có 4.027 trường hợp dương tính với sởi.
Ủy ban Nhân dân Hà Nội yêu cầu tiêm 1 mũi vaccine phòng bệnh sởi cho ít nhất 95% trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn trước 31/3.
Bộ Y tế phê duyệt triển khai Kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng dịch sởi năm 2025 đợt 2 tại 54 tỉnh, thành phố; triển khai tiêm bù mũi cho trẻ chưa được tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi.
Bệnh sởi tại tỉnh Cao Bằng đang diễn biến phức tạp, với 2.797 trường hợp nghi mắc, trong đó có 15 ca dương tính và 1 trường hợp tử vong.
Các địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Bến Tre đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống không để bệnh sởi lan rộng trong cộng đồng.
Trước tình hình bệnh sởi diễn biến phức tạp, ngành y tế các địa phương như Lai Châu, Hà Nam, Đà Nẵng... triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống, không để dịch bệnh lan rộng.
Tính từ ngày 1/1-14/3, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 2.501 ca nghi sởi; các ca nghi mắc chủ yếu là trẻ em chưa được tiêm chủng vaccine sởi hoặc chỉ được tiêm 1 mũi vaccine có chứa thành phần sởi.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi để kiểm soát dịch bệnh và không để lây lan trên diện rộng.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh; trong đó có bệnh sởi, nhất là hỗ trợ vaccine.
Trong tuần từ 28/2-7/3, Hà Nội ghi nhận 120 trường hợp mắc sởi, tăng 24 ca so với tuần trước đó; như vậy, từ đầu năm đến nay, Thủ đô ghi nhận 745 ca, ở 30/30 quận, huyện, thị xã, chưa có ca tử vong.
Từ ngày 17 đến 20/2, đã có 27/30 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi (trừ các huyện: Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Trì).
Để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh cúm, sởi và bệnh lây qua đường hô hấp, Lâm Đồng và Long An khuyến cáo người dân tiêm phòng vaccine đầy đủ, kịp thời đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.
Theo CDC Hà Nội, cộng dồn từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 441 trường hợp tại 30/30 quận, huyện, thị xã, tăng so với cùng kỳ năm 2024.
Theo số liệu chính thức mới nhất, cơ quan y tế bang Texas ghi nhận 48 ca mắc bệnh trong đợt bùng phát hiện nay và hầu hết bệnh nhân là trẻ em chưa tiêm phòng hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng.