Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ sau khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc bốc hơi 6,7%, trong khi chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 5,8%, sau khi có thời điểm mất hơn 6% vào đầu phiên, xuống dưới mốc 53.000 điểm.
Một người đi ngang qua bảng điện tử hiển thị các con số của chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại Tokyo. (Nguồn: AFP)

Sáng 9/3, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Nhật Bản ngay khi mở cửa phiên giao dịch.

Đợt bán tháo mạnh diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới lần đầu tiên xuyên thủng mốc 100 USD/thùng trong vòng gần 4 năm qua do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ cuộc xung đột Mỹ-Iran.

Cụ thể, chỉ số Kospi của Hàn Quốc bốc hơi 6,7%, trong khi chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 5,8%, sau khi có thời điểm mất hơn 6% vào đầu phiên, xuống dưới mốc 53.000 điểm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng vọt 17,4%, chạm mức 106,80 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc cũng tăng 15,65%, đạt 107,20 USD/thùng. Đây là những mức giá cao nhất được ghi nhận kể từ những tháng đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2022.

Nguyên nhân chính đẩy giá vàng đen leo thang là tình trạng tê liệt giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch vận chuyển 20% lượng dầu thô và khí đốt toàn cầu. Hoạt động tàu bè qua khu vực này gần như đóng băng hoàn toàn kể từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 28/2.

Phản ứng trước diễn biến trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định đợt tăng giá này chỉ mang tính nhất thời. Tối 8/3 (giờ Mỹ), ông Trump đã đăng tải trên mạng xã hội rằng giá dầu tăng trong ngắn hạn và sẽ giảm nhanh chóng sau khi Mỹ triệt tiêu hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Cú sốc giá dầu đang đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng của các cường quốc châu Á. Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ năm toàn cầu. Nước này phụ thuộc tới 95% nguồn cung từ Trung Đông, trong đó khoảng 70% lượng dầu phải đi qua eo biển Hormuz.

Để trấn an dư luận, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm 2/3 công bố lượng dự trữ dầu khẩn cấp của nước này đủ đáp ứng 254 ngày tiêu thụ nội địa. Dù vậy, hãng thông tấn Kyodo News dẫn nguồn tin nội bộ cho biết Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc xả bán một phần kho dự trữ này để bình ổn thị trường.

Tương tự, Hàn Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ tư thế giới, cũng đang đối mặt với sức ép nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch 6/3, chỉ số VN-Index giảm 40,67 điểm (2,25%) xuống 1.767,84 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 3,95 điểm (1,53%) xuống 253,64 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục