Chương trình giáo dục trên TV giúp cải thiện tính trẻ

Tăng cường tiếp xúc với các chương trình giáo dục, hạn chế xem các chương trình bạo lực trên TV sẽ giúp cải thiện tính cách ở trẻ nhỏ.
Tăng cường tiếp xúcvới các chương trình giáo dục và hạn chế xem các chương trình bạo lực trêntruyền hình có thể giúp cải thiện tính cách ở trẻ nhỏ.

Đây là kết luận của một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nhi khoa (Pediatrics)của Mỹ công bố ngày 18/3.

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Washington (Mỹ) đã tiến hành khảo sát ngẫunhiên đối với 565 trẻ nhỏ từ 3-5 tuổi nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của các chươngtrình truyền hình đối với tính cách của các em.

Số trẻ tham gia khảo sát được chia thành hai nhóm, trong đó ở một nhóm (tạm gọilà nhóm 1), các bậc phụ huynh sẽ ghi lại quá trình xem tivi hàng ngày của conmình mà không nhận được sự chỉ dẫn nào nhằm giảm hoặc thay đổi thói quen xemtivi của các em.

Trong khi đó, ở nhóm còn lại (tạm gọi là nhóm 2), các nhà nghiên cứu lại thườngxuyên ghé thăm, gọi điện và gửi các bản tin hàng tháng nhằm đưa ra các lờikhuyên và khuyến khích các bậc cha mẹ cho con mình xem các chương trình mangtính giáo dục như phim hoạt hình "Phố vừng" (Sesame Street), "Nhà thám hiểmDora" (Dora the Explorer) "George tò mò" (Curious George) thay vì các bộ phimmang tính bạo lực.

Sau 6 và 12 tháng, kết quả cho thấy tính cách của những trẻ ở nhóm hai có xuhướng ít bị kích động, lo lắng và giận dữ hơn ở những trẻ thuộc nhóm 1.

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả trên cho thấy việc trẻ nhỏ thường xuyên xem cácchương trình hoạt hình và bộ phim mang tính bạo lực là hoàn toàn không thíchhợp. Họ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần theo dõi và quan tâm hơn đến thóiquen xem tivi hàng ngày của trẻ cũng như cần hướng cho trẻ tiếp xúc thường xuyênhơn với các chương trình truyền hình chất lượng với thời gian hợp lý.

Trước đó, một nghiên cứu khác của các nhà khoa học đến từ New Zealand được đăngtải trên tạp chí Nhi khoa cũng cho thấy việc tiếp xúc với các chương trình bạolực trên tivi có thể khiến trẻ nhỏ bắt chước và thực hiện các hành vi bạo lựcngoài đời thực.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy việc dành nhiều thời gian xem tivi cũng cóthể khiến trẻ nhỏ hạn chế các hoạt động giao tiếp với gia đình và bạn bè, dẫnđến kết quả học tập sút kém.

Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu khác cho rằng cáckết luận trên vẫn chưa khẳng định được tất các các chương trình bạo lực trêntruyền hình đều làm gia tăng thái độ hung hăng ở trẻ và vẫn cần có thêm nhiềunghiên cứu sâu hơn về vấn đề này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.