Chuyển tải khoảng 1.500 hành khách sau sự cố sà lan đâm phải cầu Ghềnh

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phải ngừng chạy nhiều đoàn tàu và thực hiện chuyển tải hành khách sau sự cố sà lan đâm phải cầu Ghềnh tại Đồng Nai.

Hiện trường sà lan va phải cầu Ghềnh tại tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: VNR cung cấp)
Hiện trường sà lan va phải cầu Ghềnh tại tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: VNR cung cấp)

Liên quan đến tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt sau sự cố sà lan đâm phải cầu Ghềnh tại tỉnh Đồng Nai vào sáng nay (ngày 6/3), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã phải ngừng chạy các tàu TN4, SE22 và SE10 xuất phát ga Sài Gòn trong cùng ngày.

Lãnh đạo VNR cho biết hiện nay, các đoàn tàu khách qua khu vực này, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải bằng đường bộ từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An và ngược lại.

Các đoàn tàu khách chuyển tải trong ngày 6/3, các tàu xuất phát ga Sài Gòn gồm: SE4, SE2, SNT2 (đến ga Dĩ An sẽ chuyển tải); các tàu đến ga Biên Hòa sẽ chuyển tải: SE7, SE5, SPT1, SE11.

Số lượng hành khách chuyển tải khoảng 1.500 hành khách.

Trước đó, lúc 10 giờ 15 phút, ngày 6/3, sà lan tự hành Thành Đạt 86 khi đang lưu thông trên sông Đồng Nai đoạn qua cầu Ghềnh, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã va chạm với nhịp giữa cầu đường sắt.

Thời điểm này nước sông Đồng Nai chảy xiết, cú va chạm mạnh làm mặt cầu rung chuyển, đường ray trên mặt cầu bị cong vênh, xô lệch. Trên cầu có một số xe gắn máy đang lưu thông bên phần đường dành cho xe 2 bánh, khiến một người bị thương nhẹ; không có thiệt hại về người.

Ông Lê Đình Hà, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết chiếc sà lan khi lưu thông qua khu vực trên đã va vào nhịp giữa cầu Ghềnh khiến đường sắt bị biến dạng, do đó tàu hỏa không thể lưu thông qua cầu Ghềnh.

Theo ông Hà, do xảy ra va chạm, ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn của đường sắt, nên cần phải có đánh giá của đội ngũ tư vấn, do đó vẫn chưa biết thời hạn có thể khắc phục được sự cố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục