Cổ động viên Anh ăn mừng như thể đội tuyển đã vô địch World Cup

Những bữa tiệc đường phố với hàng nghìn người tham gia đã đồng loạt diễn ra tại khu vực ở Anh sau chiến thắng lịch sử của Tam sư trước Panama.
Cổ động viên Anh ăn mừng như thể đội tuyển đã vô địch World Cup ảnh 1Cổ động viên Anh xem đội nhà thi đấu. (Ảnh: Tuấn Anh/Vietnam+)

"Nước Anh ăn mừng như thể đội tuyển đã vô địch World Cup" là ghi nhận chung của hầu hết báo chí Anh sau khi người hâm mộ trên khắp Xứ sở Sương mù đổ ra đường phố, tham gia những bữa tiệc quy mô lớn, cực kỳ sôi động sau chiến thắng lịch sử 6-1 của Tam Sư trước đội tuyển Panama ngày 24/6.

Những bữa tiệc đường phố với hàng nghìn người tham gia đã đồng loạt diễn ra tại khu vực trung tâm nhiều thành phố lớn của nước Anh, như thủ đô London, Newcastle, Birmingham, Brighton, Bristol và Nottingham… sau khi trận đấu với Panama kết thúc.

Không khí ngây ngất của những cuộc ăn mừng diễn ra sau khi đội tuyển Anh giành vé vào vòng 1/8 tại World Cup 2018 dù còn một trận chưa đấu, được so sánh với sự kiện nước này vô địch World Cup 1966.

Phần lớn các cổ động viên Anh vẫn không thể tin những gì vừa xảy ra là sự thật, sau khi lần đầu tiên chứng kiến Tam Sư ghi được đến 6 bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup. Những từ được hô vang nhiều nhất trong các màn ăn mừng tập thể là "lịch sử," "phi thường" và "trọn đời cùng đội tuyển."

Tuy nhiên, không nhiều người trong số những cổ động viên Anh tham gia ăn mừng trên đường phố quá quan tâm đến việc đội tuyển Anh có vào đến trận chung kết tại World Cup lần này.

Điều khiến họ sung sướng và hạnh phúc nhất là chỉ qua hai trận đầu tiên của World Cup 2018, đội tuyển Anh đã chứng tỏ rằng họ đã bước qua được quá khứ đáng thất vọng cùng phong cách thi đấu bạc nhược đã thể hiện tại các giải bóng đá châu lục và thế giới gần đây.

Anh Ife Runtwe, một cổ động viên 25 tuổi ở thủ đô London, cho biết đây là "trải nghiệm tuyệt vời nhất" mà anh từng có với đội tuyển Anh.

Anh Runtwe cho rằng "chiến thắng 5 sao" của đội tuyển Anh trước Panama ghi đậm nét vai trò của huấn luyện viên Gareth Southgate khi đã khiến Tam Sư trở nên cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống cố định và quan trọng hơn hết là sự đoàn kết về đội hình - điều gần như không thấy ở tuyển Anh tại các giải đấu trước.

[Những kỷ lục sau trận thắng đậm của Anh trước Panama]

Anh James Barrie, một cổ động viên 25 tuổi khác, cho rằng đội tuyển Anh hiện tại cho thấy sự gần gũi hơn với các cổ động viên. Không chỉ thể hiện sự khát khao và năng động trên sân cỏ, những "chú sư tử trẻ" của huấn luyện viên Southgate cũng tỏ ra thân thiện và giản dị hơn với các cổ động viên thông qua sự tương tác trên mạng xã hội, khác hẳn các thế hệ đàn anh của họ - những người bị đánh giá là “mắc bệnh ngôi sao.”

Các cổ động viên trẻ tuổi của Xứ sở Sương mù tham gia tiệc đường phố trong trang phục áo thi đấu in phù hiệu ba con sư tử của đội tuyển, người ướt sũng bia, tay vẫy cờ "Thập tự Thánh George" của nước Anh trong chiều 24/6 có lẽ không nhớ rằng cũng ngày này trước đó đúng 2 năm, rất nhiều người trong số họ đã tham gia xuống đường vì một lý do hoàn toàn khác.

Ngày 24/6/2016 đánh dấu sự bất ngờ đến sững sờ trước khi chuyển thành nỗi thất vọng không gì diễn tả nổi đối với nhiều thanh niên Anh, khi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý trước đó một ngày được công bố, theo đó hơn 50% cử tri nước này đã đồng ý để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit.

Rất nhiều cuộc biểu tình của các thanh niên Anh đã diễn ra trên các đường phố ngay trong ngày hôm đó để phản đối Brexit và đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai.

Trong suốt hai năm qua, chưa bao giờ người ta thấy nước Anh bị chia rẽ đến thế. Tuy nhiên không khí “ngây ngất như trong mơ” các bữa tiệc đường phố sau trận đấu ngày hôm qua cho thấy màn trình diễn xuất sắc của Tam Sư tại World Cup 2018 đến thời điểm này đã góp phần mang lại sự gắn kết và cảm giác phấn chấn cho người dân trên khắp nước Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục