“Gã đầu hói” người Italy, Pierluigi Collina, đã được Liên đoàn Quốc tế Lịch sử và Thống kê Bóng đá (IFFHS) bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất từ trước tới nay.
Pierluigi Collina được thế giới biết đến như một trọng tài bóng đá nổi tiếng với tính nghiêm khắc và độ chính xác trong điều khiển trận đấu. Ông từng được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tin tưởng giao cầm còi trận chung kết World Cup 2002.
Năm ông 46 tuổi, nhiều người đã yêu cầu FIFA đổi luật trọng tài, cho ông cầm còi thêm một năm nữa nhưng không thành công. Ông từng 6 lần liên tiếp dành được danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất thế giới và được xem như là trọng tài bóng đá xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại
Liên đoàn IFFHS bắt đầu công việc bình chọn các trọng tài bóng đá xuất sắc vào năm 1987 và từ đó đến nay “vua áo đen” Collina đã giành số điểm cao nhất (86 điểm), tiếp theo là trọng tài người Đức Markus Merk, với 66 điểm, còn vị trí thứ ba thuộc về trọng tài người Đan Mạch, Peter Mikkelsen, với 62 điểm.
Vị trí thứ tư thuộc về hai trọng tài Nielsen (Đan Mạch) và Sandor Puhl (Hungary), do bằng điểm nhau. Ở Tây Ban Nha, ông Sandor Puhl rất nổi tiếng do không thổi phạt Tassoti, cầu thủ người Italy đã “tặng” cầu thủ Luis Enrique của Tây Ban Nha, một cú cùi chỏ vào mặt tại World Cup 1994 tại Mỹ./.
Pierluigi Collina được thế giới biết đến như một trọng tài bóng đá nổi tiếng với tính nghiêm khắc và độ chính xác trong điều khiển trận đấu. Ông từng được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tin tưởng giao cầm còi trận chung kết World Cup 2002.
Năm ông 46 tuổi, nhiều người đã yêu cầu FIFA đổi luật trọng tài, cho ông cầm còi thêm một năm nữa nhưng không thành công. Ông từng 6 lần liên tiếp dành được danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất thế giới và được xem như là trọng tài bóng đá xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại
Liên đoàn IFFHS bắt đầu công việc bình chọn các trọng tài bóng đá xuất sắc vào năm 1987 và từ đó đến nay “vua áo đen” Collina đã giành số điểm cao nhất (86 điểm), tiếp theo là trọng tài người Đức Markus Merk, với 66 điểm, còn vị trí thứ ba thuộc về trọng tài người Đan Mạch, Peter Mikkelsen, với 62 điểm.
Vị trí thứ tư thuộc về hai trọng tài Nielsen (Đan Mạch) và Sandor Puhl (Hungary), do bằng điểm nhau. Ở Tây Ban Nha, ông Sandor Puhl rất nổi tiếng do không thổi phạt Tassoti, cầu thủ người Italy đã “tặng” cầu thủ Luis Enrique của Tây Ban Nha, một cú cùi chỏ vào mặt tại World Cup 1994 tại Mỹ./.
(TT&VH Online/Vietnam+)