Cộng đồng tôn giáo tại Hàn Quốc đối phó với dịch COVID-19

Các nhà thờ và chùa tại Hàn Quốc đang tạm ngừng các dịch vụ công cộng do lo ngại dịch bệnh có thể lan rộng khi tiến hành các hoạt động tôn giáo thu hút đông người.
Cộng đồng tôn giáo tại Hàn Quốc đối phó với dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng phía trước một nhà thờ của giáo phái Shincheonji ở Daegu, Hàn Quốc, nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, ngày 19/2/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Yonhap, trước sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 trong cộng đồng các tín đồ của nhà thờ Shincheonji, Hàn Quốc, các nhà thờ và chùa tại quốc gia này đang tạm ngừng các dịch vụ công cộng do lo ngại dịch bệnh có thể lan rộng khi tiến hành các hoạt động tôn giáo thu hút đông người.

Hiện tại Hàn Quốc đã ghi nhận 763 ca nhiễm COVID-19, với 7 người tử vong.

Số lượng người nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng vọt kể từ ngày 18/3, khi bệnh nhân số 31, một tín đồ của nhà thờ Shincheonji tại thành phố miền Đông Nam Daegu, xét nghiệm dương tính với virus.

Theo báo cáo, người phụ nữ Daegu 61 tuổi này đã tới nhà thờ bốn lần trước và sau khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh.

Từ đó, hơn một nửa các ca nhiễm của Hàn Quốc đều có liên quan đến cộng đồng tôn giáo trên hay những người tiếp xúc với họ tại Daegu và khu vực xung quanh phía Bắc tỉnh Gyeongsang.

Trong một thông cáo online đưa ra ngày 24/2, nhà thờ Shincheonji cho biết đã đóng cửa 1.100 nhà thờ và các tòa nhà liên quan trên toàn quốc, hủy bỏ các cuộc họp cũng như các dịch vụ.

Bên cạnh đó, Giáo hôi Công giáo Hàn Quốc cũng là trở thành nguồn lây nhiễm lớn, với 28 tín đồ vừa hành hương tới Israel được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Tờ Thời báo Công giáo, một tờ báo tôn giáo có trụ sở tại Daegu, là đơn vị đã sắp xếp chuyên đi trên. Hiện tờ báo này đã đóng cửa trụ sở tại Daegu, và đưa tất cả các nhân viên vào diện cách ly.

[29 người Hàn Quốc hành hương tới Israel nhiễm SARS-CoV-2]

Tổng giáo phận Công giáo Daegu và giáo phận Andong đã quyết định đóng cửa các nhà thờ, đình chỉ các thánh lễ, các cuộc họp và sự kiện trong nhiều tuần lễ.

Những nhà thờ khác cũng đã dừng các hoạt động cầu nguyện hàng tuần và yêu cầu các tín đồ ở nhà và thực hiện các nghi lễ trực tuyến.

Bệnh dịch cũng gây ảnh hưởng tới Giáo hội Tin lành. Đầu tháng 2, giáo hội Myungryun tại trung tâm Seoul đã thay thế tất cả các dịch vụ của mình bằng dịch vụ ghi âm lại sau khi một số người nhiễm virus corona chủng mới được xác định đã tới tham dự lễ.

Nhà thờ Myungsung, một trong những nhà thờ tin lành lớn nhất thế giới, cho biết sáu thành viên của nhà thờ, bao gồm một mục sư, đã tự  cách ly sau khi tham dự một lễ tang được tổ chức tại một bệnh viện ở quận đông nam Cheongdo vài tuần trước.

Bệnh viện này là một trong hai ổ dịch lớn. 5 trong số 7 ca tử vong đến từ bệnh viện này.

Nhà thờ Myungsung, đặt tại đông Seoul, cho biết những người tự cách ly chưa có triệu chứng của việc nhiễm virus. Tuy nhiên nhà thờ này vẫn đóng cửa các cơ sở và hủy bỏ các hoạt động hàng tuần.

Tại thành phố cảng Busan, tất cả các tòa nhà và cơ sở của nhà thờ Onchun đã đóng cửa trong ít nhất 2 tuần sau khi có 8 bệnh nhân COVID-19 được xác định có mối liên quan tới những thành viên của nhà thờ vào cuối tuần qua.

Nhà thờ Full Gospel tại Seoul, nhà thờ Cơ đốc lớn nhất tại Hàn Quốc, đã đình chỉ hầu hết các buổi lễ, ngoại trừ các các chương trình thường ngày, đặt máy đo thân nhiệt ở mọi lối vào và tăng cường các hoạt động khử trùng.

Cộng đồng Phật giáo cũng đưa ra nhiều biện pháp phòng ngừa. Jogye Order, giáo phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc, đã yêu cầu các đền chùa không tổ chức những hoạt động cộng đồng. Giáo phái này đã ngừng các dịch vụ công cộng, hoạt động hành hương cũng như các cuộc họp trong ngày thứ Hai.

Chùa Haein, đặt tại Nam Gyeongsang, đã cấm tất cả du khách và phương tiện giao thông vào khu vực chùa.

Chùa Beomeo, đặt tại Busan, cũng áp dụng các biện pháp tương tự nhằm ngăn chặn việc lây nhiễm COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục