Công tố Nga cấm quảng cáo nụ hôn đồng giới của Dolce & Gabbana

Quan hệ đồng giới là hợp pháp ở Nga. Tuy nhiên luật năm 2013 cấm phổ biến “tuyên truyền quan hệ tình dục phi truyền thống” nên các quảng cáo của Dolce & Gabbana bị khiếu nại vì có nụ hôn nhạy cảm.
Công tố Nga cấm quảng cáo nụ hôn đồng giới của Dolce & Gabbana ảnh 1Ảnh chụp màn hình ngày 24/5/2021 cho thấy quảng cáo của Dolce & Gabbana hiển thị trên Instagram mô tả một cặp đôi đồng giới đang hôn nhau. (Nguồn: Reuters). (Nguồn: Reuters)

Ngày 24/5, theo cơ quan báo chí tòa án St Petersburg, ông Mikhail Romanov-công tố viên, thành viên đảng Nước Nga Thống nhất-đã nộp đơn khiếu nại về các quảng cáo của tài khoản mạng xã hội Instagram @dolcegabbana. Đoạn video của Dolce & Gabbana ghi lại hình ảnh hai người đàn ông trẻ đang hôn nhau.

Trước đó, ngày 14/5, công tố viên này cũng đệ đơn đòi bỏ bỏ quảng cáo hai cô gái hôn nhau trên bài đăng Instagram của Dolce & Gabbana.

Trong một tuyên bố, văn phòng báo chí cho rằng “video có chứa thông tin bác bỏ các giá trị gia đình và tuyên truyền các mối quan hệ tình dục phi truyền thống.”

Tuy nhiên, họ cho biết yêu cầu của công tố viên vẫn chưa có tiến triển vì chưa đáp ứng một số yêu cầu hành chính. Dự kiến, tiến trình tiếp theo sẽ được cập nhật vào ngày 7/6.

[Photo] Bộ ảnh cực ấn tượng dành tặng cộng đồng LGBTQ+ Việt Nam

Hai đoạn video ngắn nằm trong chiến dịch toàn cầu "Love is Love" của nhà mốt Italy diễn ra trong thời gian Lễ tình nhân.

Quan hệ đồng giới là hợp pháp ở Nga. Tuy nhiên, Luật năm 2013 cấm phổ biến “tuyên truyền quan hệ tình dục phi truyền thống” tới đối tượng là khán giả trẻ Nga.

Dolce & Gabbana hiện từ chối bình luận về vụ việc.

Vào năm 2018, Dolce & Gabbana cũng từng phải hủy một buổi trình diễn ở Trung Quốc vì bê bối liên quan đến phân biệt chủng tộc. Nhiều người nổi tiếng và công chúng đã chỉ trích, tẩy chay sản phẩm của hãng thời trang này trên các trang thương mại điện tử của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.