Costa Rica, Guatemala và Mỹ hợp tác hạn chế di cư bất hợp pháp

Chương trình thí điểm “Di chuyển an toàn” kéo dài 6 tháng do Costa Rica, Guatemala và Mỹ khởi động sẽ giúp thúc đẩy di cư an toàn, trật tự và thường xuyên, tăng khả năng tiếp cận cơ chế bảo vệ.
Costa Rica, Guatemala và Mỹ hợp tác hạn chế di cư bất hợp pháp ảnh 1Người di cư di chuyển qua bang Chiapas (Mexico) hướng tới Mỹ ngày 9/6/2022. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/6, Costa Rica, Guatemala và Mỹ đã chính thức khởi động chương trình thí điểm “Di chuyển an toàn” nhằm hạn chế dòng người di cư bất hợp pháp từ các quốc gia Trung Mỹ này.

Bộ Ngoại giao Guatemala tin tưởng chương trình kéo dài 6 tháng nêu trên sẽ giúp thúc đẩy di cư an toàn, trật tự và thường xuyên, cũng như tăng khả năng tiếp cận cơ chế bảo vệ.

Công dân El Salvador, Guatemala, Honduras và Nicaragua - các quốc gia tham gia Thỏa thuận Di chuyển Tự do Trung Mỹ, gọi tắt là CA4 - muốn xin thị thực vào Mỹ có thể đặt lịch hẹn trực tuyến tuyến tại văn phòng chương trình “Di chuyển an toàn” tại Guatemala thông qua trang web mobilidadsegura.org.

[Người di cư tìm đường hợp pháp đến Mỹ sau khi Điều khoản 42 kết thúc]

Trong khi đó, tại Costa Rica, chương trình thí điểm mới chỉ áp dụng cho công dân Nicaragua và Venezuela đã đăng ký tị nạn tại quốc gia Caribe này.

Guatemala và Mỹ đã công bố chương trình thí điểm này từ ngày 1/6 sau chuyến thăm quốc gia Trung Mỹ này của ông Phil Gordon, cố vấn an ninh quốc gia của Phó Tổng thống Kamala Harris.

Tuyên bố chung hai nước khi đó nêu rõ chương trình “sẽ tạo điều kiện tiếp cận các con đường hợp pháp đến Mỹ và các quốc gia khác, đoàn tụ gia đình và tiếp cận thị thực làm việc tạm thời.”

Vào cuối tháng 4, Washington tuyên bố thành lập các trung tâm chăm sóc người di cư ở Guatemala và Colombia sau khi Tiêu đề 42 hết hiệu lực vào ngày 11/5.

Theo kế hoạch, chương trình “Di chuyển an toàn” sẽ bắt đầu được thí điểm tại Colombia từ ngày 19/6 tới.

Những người di cư đến Mỹ đang có xu hướng tìm con đường nhập cư hợp pháp, trong bối cảnh Điều khoản 42 - chính sách hạn chế người di cư từ Mexico sang Mỹ để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 chính thức hết hiệu lực.

Trước đó, nhiều chính trị gia tại Mỹ đã dự báo tình trạng số lượng người di cư tăng vọt sau khi Điều khoản 42 được dỡ bỏ. Tuy nhiên, đến nay, dự báo trên vẫn chưa thành hiện thực dù trước ngày 11/5 khi Điều khoản 42 hết hiệu lực, hàng nghìn người đã tìm cách vượt biên giới Mexico sang Mỹ.

Chính phủ Mỹ đã thay Điều khoản 42 bằng quy định mới có hiệu lực từ ngày 10/5, theo đó những người di cư qua các nước khác mà không nhận được sự bảo hộ ở một nước trước hoặc không sử dụng các con đường hợp pháp để nhập cảnh Mỹ sẽ không đủ điều kiện để cấp quy chế tị nạn.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alexander Mayorkas cho biết quy định mới đặt ra biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn hơn đối vớ người di cư bất hợp pháp. Nếu bị bắt cũng như không đủ điều kiện xin tị nạn, họ có thể bị trục xuất và cấm nhập cảnh Mỹ trong 5 năm.

Những người muốn nhập cư phải đăng ký qua ứng dụng điện thoại thông minh có tên CBP One, hoặc các trung tâm Mỹ chỉ định ở Colombia, Guatemala và các quốc gia khác./.

(Vietnam)

Tin cùng chuyên mục