COVID-19: Phú Yên hoàn thành đón hơn 17.000 công dân về quê an toàn

Tỉnh Phú Yên đã cắt cử lực lượng vào các tỉnh, thành phố phía Nam phối hợp với Hội đồng hương Phú Yên tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các thủ tục để đón người dân về Phú Yên thuận lợi, an toàn.
Công dân từ các tỉnh phía Nam được Phú Yên đón về quê an toàn. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 7/10, tỉnh Phú Yên tổ chức 30 xe khách đón hơn 1.000 người dân Phú Yên tại Bình Dương có nguyện vọng về quê. Đây là đợt đón cuối của tỉnh sau 60 ngày đêm “bền bỉ” đưa hơn 17.000 người dân đang sinh sống, học tập, lao động tại các tỉnh, thành phố phía Nam về địa phương cách ly an toàn.

Những nghĩa cử cao đẹp của chính quyền địa phương cùng người dân Phú Yên đã “vẹn toàn” làm ấm lòng những người con xa quê trong những lúc khó khăn, hoạn nạn những ngày qua.

Đón người lao động về quê an toàn

Bôn ba tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm, chị Nguyễn Thị Gái, xã An Chấn, huyện Tuy An cùng hai con nhỏ gặp rất nhiều khó khăn khi dịch COVID-19 ập đến. Nguồn thu nhập từ bán vé số dạo để trang trải cuộc sống bữa no, bữa đói của ba mẹ con đã không còn, chị Gái đã nghĩ đến việc đưa các con trở về quê để tránh dịch.

Được biết tỉnh Phú Yên có chương trình hỗ trợ đưa đón công dân về quê miễn phí bằng ô tô khách, chị Gái đã đăng ký với Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố Hồ Chí Minh và ba mẹ con chị Gái đã được đón về quê an toàn trong “bão dịch.”

Trở về đến quê nhà an toàn đôi mắt đỏ hoe vừa mừng vừa tủi chị Gái chia sẻ: “Do hoàn cảnh quá khó khăn, tôi cùng các con phải phiêu bạt vào Thành phố Hồ Chí Minh để bán vé số sống qua ngày, dịch bệnh xảy ra công việc bán vé số phải tạm dừng, nhưng các khoản chi phí tiền ăn cho các con, tiền thuê nhà vẫn phải đóng, do vậy tôi quyết định đưa các con về quê tránh dịch. Những lúc chúng tôi gặp khó khăn nhất đã được chính quyền địa phương nơi quê hương đùm bọc che chở, tình cảm này tôi khắc ghi mãi trong tim.”

Tương tự chị Gái, hơn hai tháng qua, hàng chục ngàn người dân Phú Yên có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh đón về địa phương an toàn.

[Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm, cách ly với người đi lại giữa các vùng]

Chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tổ chức đón, chăm lo cho người dân khi trở về quê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết: Từ ngày 27/7 đến nay (hơn 2 tháng), Phú Yên đã tổ chức 30 đợt đón hơn 17.000 người dân Phú Yên từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương bằng phương tiện xe khách. Việc tổ chức đón người dân ở các địa phương phía Nam, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh khi địa phương này đang ở đỉnh dịch là việc làm nghĩa tình, nhân văn nhưng cũng đầy thách thức.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định đây là nhiệm vụ hết sức cấp bách quan trọng, là "nghĩa đồng bào" nhằm chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Phú Yên trong đại dịch và dù đang ở đâu cũng "không ai bị bỏ lại phía sau"; đây cũng là biện pháp để Phú Yên giám sát dịch tễ, hạn chế việc công dân về quê một cách ồ ạt, tự phát.

Để đón được hầu hết công dân có nguyện vọng trở về địa phương, Phú Yên đã chủ động huy động sự tham gia của nhiều đơn vị Công an, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Thông tin truyền thông, Tỉnh Đoàn, thực hiện nhiều bước khép kín từ tiếp nhận thông tin, lên danh sách, tổ chức chuyến xe.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu (trái) Thế trao đổi với các đơn vị tiếp nhận công dân từ các tỉnh phía Nam về quê. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Phú Yên cũng đã cắt cử lực lượng vào các tỉnh, thành phố phía Nam phối hợp với Hội đồng hương Phú Yên tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các thủ tục để đón người dân về Phú Yên thuận lợi, an toàn. Người dân có hoàn cảnh khó khăn được đón về địa phương được theo dõi sức khỏe và hỗ trợ suốt hành trình, từ ăn sáng, lấy mẫu xét nghiệm, đến đưa về nơi cư trú, bố trí cách ly an toàn.

Tuy nhiên, Phú Yên cũng gặp nhiều khó khăn do số lượng người dân từ vùng dịch về quá nhiều, các khu cách ly quá tải, Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp bàn và thống nhất chỉ đạo các huyện chủ động, linh hoạt để chọn các cơ sở khác để làm khu cách ly tập trung như: các nhà sinh hoạt văn hóa, trường học hay các cơ sở khác theo tình hình tại từng địa phương mà tận dụng phù hợp, đảm bảo các điều kiện về cách ly y tế tập trung.

Quyết định đưa người dân từ vùng dịch về Phú Yên thời điểm Phú Yên đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg cũng là một quyết định rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết tâm để dân về quê có tổ chức, được xét nghiệm đầy đủ, cách ly theo dõi có giám sát tại nơi cư trú sẽ quản lý tốt hơn, đây cũng là biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn là để người dân tự phát đi về, vừa rủi ro nguy hiểm trên quãng đường dài hàng trăm cây số, đồng thời nguy cơ làm lây lan dịch cao hơn.

Đặc biệt, Phú Yên nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Công ty xe khách Phương Trang- FUTA Bus Lines đưa đón người dân Phú Yên từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê miễn phí. Ngoài ra, Công ty Phương Trang còn hỗ trợ tỉnh nhiều thiết bị y tế như máy thở, kit test xét nghiệm giúp Phú Yên có thêm nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19.

Quan tâm hỗ trợ người dân

Đợt dịch lần thứ 4, Phú Yên ghi nhận 3.044 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 35 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh hiện chỉ còn 103 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, hoặc không có triệu chứng đang điều trị COVID-19 tại các bệnh viện. Đến nay, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát.

Phú Yên đã chuyển sang trạng thái bình thường mới theo Chỉ thị 19/CT-TTg từ ngày 5/10, (chỉ còn 1 xã An Chấn thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg và một khu vực phòng tỏa tại huyện Đồng Xuân).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết thêm, đến nay tỉnh đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh từng bước khôi phục lại sản xuất, ổn định đời sống người dân. Phú Yên đang thực hiện nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ đồng hành cùng với doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để các doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, tiếp nhận tạo được nhiều việc làm cho lao động là công dân trở về địa phương, theo hướng bảo đảm hài hòa lợi ích doanh nghiệp và an sinh xã hội cho nhân dân. Bên cạnh đó, chúng tôi có kế hoạch đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu giúp người dân tìm kiếm việc làm hoặc có nhu cầu trở lại các tỉnh, thành phố phía Nam làm việc.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên chủ động phối hợp đưa đón công dân về quê an toàn. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Phú Yên cũng tạo điều kiện để người dân của tỉnh được đi đến Thành phố Hồ Chí Minh để học tập, lao động, khám chữa bệnh trở lại khi đáp ứng đủ yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi đến.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi cho lao động tự do, Phú Yên cũng đơn giản thủ tục để người dân là lao động tự do từ các tỉnh phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh về quê được hưởng chế độ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/QĐ-TTg một cách nhanh hơn, đúng thời điểm dịch bệnh khó khăn.

Theo quy định thì lao động tự do trong nhóm được hỗ trợ, chỉ được nhận hỗ trợ một lần. Để xác minh người đó đã nhận hỗ trợ hay chưa cần phải có giấy xác nhận của địa phương nơi lao động tạm trú, làm việc, đây là vướng mắc khó khăn cho người dân lao động tự do không thể quay lại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để xin giấy xác nhận của chính quyền địa phương. Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương giải quyết các thủ tục hỗ trợ theo hướng có lợi cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục