CSTO sẽ hoàn thành việc rút quân khỏi Kazakhstan vào 19/1

Tổng thống Nga đánh giá cao đóng góp của CSTO cho ổn định ở Kazakhstan

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Kazakhstan.
Tổng thống Nga đánh giá cao đóng góp của CSTO cho ổn định ở Kazakhstan ảnh 1Binh sỹ gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) tại buổi lễ kết thúc nhiệm vụ ở Almaty, Kazakhstan, ngày 13/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 13/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã hoàn thành nhiệm vụ ở Kazakhstan và cần phải quay trở về nhà.

Tổng thống Putin gửi lời cảm ơn tới tất cả lãnh đạo quân đội đã chỉ huy chiến dịch gìn giữ hòa bình tại Kazakhstan, đồng thời khẳng định phương thức sử dụng lực lượng vũ trang này cần được nghiên cứu sâu hơn, có những điều chỉnh trong thực tiễn, nếu cần thiết để nâng cao hiệu quả.

Tổng thống Nga nhấn mạnh lực lượng gìn giữ hòa bình đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. 

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 13/1 cho biết, việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình của liên minh quân sự CSTO do Moskva dẫn đầu khỏi Kazakhstan sẽ được hoàn thành vào ngày 19/1 tới.

Trước đó, Nga cho biết hơn 2.000 binh sỹ gìn giữ hòa bình do Nga dẫn đầu bắt đầu rời khỏi Kazakhstan.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo "lực lượng giữ gìn hòa bình tập thể" đã bắt đầu chuẩn bị đưa vật tư cùng thiết bị lên máy bay vận tải của không quân Nga và trở về địa điểm đóng quân thường trực.

[CSTO đánh giá việc rút quân khỏi Kazakhstan là đúng lúc]

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev khẳng định, việc rút quân đội nước ngoài theo từng giai đoạn sẽ diễn ra trong không quá 10 ngày.

CSTO do Nga đứng đầu đã triển khai lính giữ gìn hòa bình tới Kazakhstan theo đề nghị của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev, sau khi nước này đối mặt với tình trạng bạo loạn tồi tệ trong những ngày đầu Năm mới 2022.

Sau khi ổn định được khôi phục, ông Tokayev khẳng định Kazakhstan đã thoát khỏi một âm mưu đảo chính.

Giới chức Kazakhstan cho biết khoảng 10.000 đối tượng quá khích đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tổng thống Kazakhstan cũng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 khu vực gồm vùng Tây Kazakhstan, vùng Pavlodar và Bắc Kazakhstan, từ ngày 13/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục