Cư dân mạng Trung Quốc hiến kế cho Đan Mạch giải quyết "thảm họa" hàu

Những con hàu đã tới các bãi biển ở Đan Mạch ​từ 10 năm trước và số lượng hàu đang phát triển nhanh, gây ảnh hưởng tới môi trường cũng như các loài hải sản địa phương.
Cư dân mạng Trung Quốc hiến kế cho Đan Mạch giải quyết "thảm họa" hàu ảnh 1(Nguồn: shanghaiist)

Theo tờ Shanghaiist, hôm 26/4, Đại sứ quán Đan Mạch ở Trung Quốc đã đăng tải một bài viết lên tài khoản Weibo của mình, trong đó phàn n​àn về vấn đề những con hàu Thái Bình Dương đang "xâm chiếm" các bãi biển của họ.

Trong bài viết, Đại sứ quán Đan Mạch nêu rõ, những con hàu đã tới các bãi biển ở nước này ​từ 10 năm trước và số lượng hàu đang phát triển ​nhanh, gây ảnh hưởng tới môi trường cũng như các loài hải sản địa phương.

Ngay lập tức, rất nhiều tài khoản Weibo đã hiến kế cho Đại sứ quán Đan Mạch để xử lý dứt điểm những con hàu. Hiện bài viết của Đại sứ quán Đan Mạch đã thu hút được tới hơn 14.000 nhận xét. 

Một số ý kiến cho rằng, các công ty Trung Quốc nên nhập khẩu ngay lập tức các con hàu bởi đây là món ăn khoái khẩu của người dân Trung Quốc, trong khi một số người khác lại hóm hỉnh cho hay, các công ty du lịch nên mở các tour dã ngoại tới Đan Mạch để ăn hàu.

"Đan Mạch nên nới lỏng các quy định về thị thực và chỉ trong vòng 5 năm những con hàu sẽ biến mất hoàn toàn" - một người sử dụng Weibo đề xuất.

"Hãy cho tôi biết bạn cần tiêu diệt bao nhiêu con hàu và tôi sẽ ăn chúng cho bạn" - một cư dân mạng khác bình luận.


[Người dân Philippines lo lắng khi "rồng biển" liên tục xuất hiện]

Trước những đóng góp nhiệt tình của cư dân mạng Trung Quốc, Đại sứ quán Đan Mạch cho biết, họ sẽ xem xét một số giải pháp và luôn hoan nghênh khách du lịch Trung Quốc sang Đan Mạch để khám phá các cảnh đẹp./.

Cư dân mạng Trung Quốc hiến kế cho Đan Mạch giải quyết "thảm họa" hàu ảnh 2Hàu là món ăn ưa thích ở Trung Quốc. (Nguồn: shanghaiist)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.