Cuba chỉ trích vụ trang web của Bộ Ngoại giao bị tấn công mạng

Ngoại trưởng Cuba khẳng định những hành động nói trên vi phạm các quy tắc và quy định về sử dụng không gian mạng một cách hòa bình và có trách nhiệm.
Cuba chỉ trích vụ trang web của Bộ Ngoại giao bị tấn công mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: straitstimes.com)

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez ngày 7/12 đã chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công mạng nhằm vào trang web của Bộ Ngoại giao nước này hôm 6/12.

Ông Bruno Rodríguez nhấn mạnh rằng đó là “hành động bất hợp pháp của tội phạm mạng, như một phần của chiến tranh không quy ước chống lại Cuba trong (các) lĩnh vực truyền thông và kỹ thuật số."

[Tin tặc đòi gần 10 triệu USD tiền chuộc của hãng bảo hiểm Australia]

Ngoại trưởng Cuba khẳng định những hành động nói trên vi phạm các quy tắc và quy định về sử dụng không gian mạng một cách hòa bình và có trách nhiệm.

Thông qua mạng xã hội Twitter, Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) thông báo cổng thông tin của cơ quan này đã bị hạn chế quyền truy cập với người dùng trong vài giờ, bắt đầu từ 11h00 ngày 6/12 (theo giờ địa phương), do “một cuộc tấn công mạng nhằm cố ý làm nghẽn băng thông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục