Cuba chuyển giao 9.000 cửa hàng ăn uống nhà nước cho tư nhân

Khoảng 9.000 quán càphê và cửa hàng ăn uống quốc doanh sẽ được Cuba chuyển giao cho tư nhân và các hợp tác xã nhằm tái cơ cấu các dịch vụ ẩm thực một cách có trật tự.
Cuba chuyển giao 9.000 cửa hàng ăn uống nhà nước cho tư nhân ảnh 1Khách hàng đang thưởng thức đồ ăn tại một nhà hàng ở La Habana. (Nguồn: AFP)

Cuba quyết định chuyển giao khoảng 9.000 quán càphê và cửa hàng ăn uống của nhà nước cho tư nhân và các hợp tác xã kể từ năm 2015 nhằm tái cơ cấu các dịch vụ ẩm thực một cách có trật tự cho thành phần ngoài quốc doanh.

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn phát biểu ngày 19/9 của Thứ trưởng Bộ Nội thương Aida Chavez cho biết các quy định pháp lý liên quan tới quá trình chuyển giao này sẽ được các cơ quan chức năng hoàn thiện trước cuối năm nay.

Nhà nước sẽ bán cho các chủ sở hữu mới toàn bộ trang thiết bị hiện có của các cơ sở này. Riêng quyền sở hữu đối với bất động sản thì nhà nước chỉ cho thuê chứ không bán.

Cũng theo bà Chavez, quyết định trên được đưa ra nhằm thay đổi phương thức và hiệu quả hoạt động của ngành dịch vụ để mang lại sự phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách nước ngoài.

Ngoài khoảng 9.000 cơ sở kinh doanh ăn uống của nhà nước, tại Cuba còn có 2.800 cơ sở loại này do ngành du lịch quản lý, gần 1.500 cơ sở đã cho tư nhân và hợp tác xã thuê.

Quyết định trên nằm trong chương trình cập nhật mô hình kinh tế quốc dân theo hướng khuyến khích khu vực tư nhân, do Chủ tịch Raul Caxtro khởi xướng từ khi lên nắm quyền năm 2008.

Từ khi Cuba chính thức cho phép thành phần kinh tế tự doanh đi vào hoạt động, đến nay nước này đã có khoảng 13.000 cơ sở kinh doanh tư nhân và gần 500.000 người tham gia hoạt động kinh tế ngoài quốc doanh.

Chính phủ Cuba mới đây cũng công bố Luật đầu tư nước ngoài mới với mục tiêu thu hút ít nhất 2-2,5 tỷ USD đầu tư nước ngoài/năm, gấp 10 lần con số hiện tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục