Cuba phản đối việc tước quyền tranh cử của ông Lula Da Silva

Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) tuyên bố lên án việc bác bỏ quyền tranh cử tổng thống của cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula Da Silva.
Cuba phản đối việc tước quyền tranh cử của ông Lula Da Silva ảnh 1Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula Da Silva. (Nguồn: AP)

Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) ngày 1/9 đã ra tuyên bố lên án việc bác bỏ quyền tranh cử tổng thống của cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula Da Silva, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết của Cuba với người đứng đầu Đảng Lao động và nhân dân Brazil.

Trong tuyên bố, Minrex cảnh báo hành động này sẽ “cản trở việc nhân dân Brazil lựa chọn cho ứng viên được kỳ vọng nhiều nhất cho vị trí tổng thống.”

[Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva không được tái tranh cử]

Theo Minrex, từ tháng Tư năm ngoái, việc ông Lula bị cầm tù với mục đích chính trị và bị ngăn cản liên lạc với truyền thông là một phần của các hành động thao túng nhằm ngăn chặn các lực lượng chính trị muốn tiến hành một cuộc cải cách xã hội ở Brazil trở lại nắm quyền trong chính phủ. 

Trước đó, Tòa án Bầu cử Cao cấp Brazil (TSE) đã phủ quyết việc chấp thuận cho cựu Tổng thống Lula da Silva, hiện đang phải chấp hành án phạt 12 năm tù giam vì tội tham nhũng, được phép ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.