Cùng giảm sản lượng

Toyota, Nissan, Honda giảm sản lượng ở Trung Quốc

Trong tháng 11 vừa qua, sản lượng của hãng Toyota ở thị trường Trung Quốc đã giảm 38,7%, Nissan giảm 43,3%, còn Honda giảm 59,9%.
Ba hãng xe hàng đầu của Nhật Bản là Toyota, Nissan và Honda đang chứng kiến mức sụt giảm công suất sản xuất xe hơi ở cấp độ hai con số ở thị trường Trung Quốc trong tháng 11 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do mối căng thẳng giữa hai nước về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Sản lượng của hãng sản xuất xe hơi Toyota tại Trung Quốc đã giảm 38,7% trong tháng trên so với cùng kỳ tháng 11/2011, đạt 50.528 chiếc song mức giảm này đã thu hẹp so với tháng 10 khi tháng này có mức giảm 61,1%.

Trong khi đó, sản lượng của hãng Nissan giảm 43,3%, đạt 68.090 chiếc còn hãng Honda giảm 59,9%, đạt 26.592 chiếc.

Tuy nhiên, tổng sản lượng tại nước ngoài của Toyota và Honda lại đạt mức cao kỷ lục trong tháng 11, chủ yếu là nhờ mức tăng trưởng sản lượng ở Bắc Mỹ cũng như các nước châu Á đang nổi khác.

Sản lượng tại nước ngoài của Toyota tăng 21,8%, đạt 435.413 chiếc, còn của Honda tăng 47.6%, đạt 247.393 chiếc. Trái ngược với Toyota và Honda, sản lượng của Nissan ở nước ngoài lại giảm 6,8%, đạt 301.165 chiếc.

Tại Nhật Bản, sản lượng xe của Toyota giảm 6,9%, đạt 257.783 chiếc, Nissan giảm 22,1%, đạt 93.607 chiếc còn Honda tăng 32,3%, đạt 71.978 chiếc./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục