Cuộc chiến Mỹ-Trung tác động xấu tới tâm lý doanh nghiệp châu Á

Theo khảo sát của Kyodo, tâm lý kinh doanh của các công ty Nhật Bản hoạt động ở châu Á có thể sẽ xấu đi trong năm nay do cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc.
Cuộc chiến Mỹ-Trung tác động xấu tới tâm lý doanh nghiệp châu Á ảnh 1(Nguồn: Asia Times)

Kết quả cuộc khảo sát cuối năm do báo NNA của Kyodo tiến hành từ ngày 26/11 đến ngày 9/12 vừa qua cho thấy tâm lý kinh doanh của các công ty Nhật Bản hoạt động ở châu Á có thể sẽ xấu đi trong năm nay do cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong số 630 người được hỏi đang làm việc cho các công ty Nhật Bản trên khắp Đông Á, Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia, có 21% cho biết các điều kiện kinh tế sẽ xấu đi trong năm nay, tăng mạnh từ mức 4,8% trong năm 2018.

Trong khi đó, có 25,7% cho biết triển vọng kinh tế sẽ cải thiện trong 2019, giảm từ mức 37% trong năm ngoái.

[Nhật Bản cảnh báo bất đồng Mỹ-Trung gây hại nền kinh tế toàn cầu]

Trong cuộc khảo sát này, 43,3% số người được hỏi đang làm việc cho các công ty của Nhật Bản ở Trung Quốc dự đoán về một cuộc suy thoái kinh tế. Phản ứng tiêu cực tăng lên mức 51,4% tại Hong Kong, 48 % tại Đài Loan và 53,8% tại Hàn Quốc.

Hơn 40% người được hỏi tại Trung Quốc và Hong Kong và hơn 30% tại Đài Loan đã viện dẫn cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là nguyên nhân chính gây lo ngại.

Ở Đông Nam Á, 30,7% những người được hỏi cho biết tâm lý kinh doanh sẽ cải thiện, so với 41,3% hồi năm ngoái, trong khi 10,8% có ý kiến ngược lại - tăng từ mức 3,9% trong năm ngoái.

Những người được hỏi ở Ấn Độ và Việt Nam có cách nhìn tích cực nhất trong số 15 nền kinh tế châu Á được khảo sát, với 64,2% ở Ấn Độ và 61,5% ở Việt Nam cho biết các điều kiện kinh doanh sẽ được cải thiện. Ở Ấn Độ, chỉ 5,7% cho rằng tâm lý kinh doanh sẽ xấu hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục