Cuộc gặp 3 bên về vấn đề Syria diễn ra vào cuối tuần

vòng tham vấn Nga-Mỹ mới về vấn đề Syria với sự tham dự của phái viên hòa bình quốc tế Brahimi sẽ diễn ra tại Geneva vào ngày 11/1.
Theo AFP/Reuters, nhà thương lượng hàng đầu của Nga Mikhail Bogdanov ngày 9/1 cho biết vòng tham vấn Nga-Mỹ mới về vấn đề Syria với sự tham dự của phái viên hòa bình quốc tế Lakhdar Brahimi sẽ diễn ra tại Geneva vào ngày 11/1.

Phát biểu với hãng Interfax, ông Bogdanov cho hay: "Cuộc gặp ba bên này giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns, và phái viên Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập Lakhdar Brahimi theo kế hoạch diễn ra vào ngày 11/1 ở Geneva."

Các nhà ngoại giao Nga và Mỹ đã tổ chức hai cuộc gặp ba bên hồi tháng trước với ông Brahimi, người đang cố gắng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 22 tháng qua giữa chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe nổi dậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục