Cựu binh Mỹ ca ngợi tinh thần hòa giải của người Việt

Trở về từ chuyến thăm Việt Nam, các cựu binh Mỹ đã bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về tinh thần hòa giải của người dân Việt.
Ngày 26/2, phát biểu tại một cuộc họp báo về kết quả chuyến đi kéo dài mộttuần tới Việt Nam hồi đầu tháng Giêng vừa qua, các cựu binh Mỹ đã bày tỏ nhữngấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là tinh thần hòagiải của người dân.

Từ ngày 11-17/1, đoàn Quỹ Tưởng niệm cựu binh Mỹ tại Việt Nam (VVMF), do ôngBarry Richard McCaffrey, tướng Mỹ nghỉ hưu, giáo sư về an ninh và quan hệ quốctế thuộc Học viện quân sự Westpoint (Mỹ), và ông Jan C.Scruggs, Chủ tịch VVMF,làm đồng trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tham gia đoàn lần này có sự góp mặt của 29 thành viên, trong đó có các cựubinh và con em, thân nhân là doanh nhân, nhà hoạt động nhân đạo, xã hội, sinhviên và viên chức đã nghỉ hưu.

Mục đích của chuyến thăm là tìm hiểu tình hìnhViệt Nam, quan hệ Việt-Mỹ, hậu quả chiến tranh, đặc biệt là vấn đề bom mìn, vậtliệu nổ sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam, thăm thực tế dự án RENEW do VVMFtriển khai tại tỉnh Quảng Trị.

Tại cuộc họp báo cũng như những điều được trình bày trong báo cáo về kết quảchuyến đi, ông McCaffrey khẳng định "tinh thần hòa giải của người dân Việt Namlà một sự thật" và "điều đó có thể cảm nhận được."

Có một câu chuyện trong thời gian đoàn ở thăm Việt Nam được kể lại. Đó là cómột cựu binh Mỹ bị thương rất nặng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và nay ôngmuốn quay trở lại thăm đất nước đó.

Tuy nhiên, ông được cảnh báo là Việt Nam vẫn là một đất nước còn nghèo, chưacó nhiều cơ sở hạ tầng và dịch vụ dành cho người tàn tật, nhưng ông cũng đượctrấn an là khi tới Việt Nam ông sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dânnơi đây nếu ông cần. Và thực tế chuyến đi đã chứng minh điều đó.

Bất cứ nơi đâu cựu binh này tới, ông cũng đều cảm nhận được sự ân cần và giúpđỡ nhiệt tình của người dân Việt Nam. Đặc biệt phía Việt Nam hỗ trợ Mỹ mạnh mẽtìm kiếm người Mỹ mất tích (MIA) trong chiến tranh ở Việt Nam.

Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn cựu binh Mỹ đã có các chuyến thăm và làmviệc tại Hà Nội, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ ChíMinh và địa đạo Củ Chi, đồng thời trao một số kỷ vật của bộ đội Việt Nam vàthông báo về khoản tài trợ của Quốc hội Mỹ khoảng 1 triệu USD cho dự án RENEW vềrà phá bom mìn tại Việt Nam.

Đoàn cũng đã gặp gỡ các quan chức chính phủ và giới doanh nghiệp, nói chuyệnvới các sinh viên Việt Nam. Đặc biệt, đoàn đã có các cuộc gặp gỡ đầy cảm độngtrên tinh thần hòa giải và tôn trọng lẫn nhau với các cựu chiến binh Việt Nam.

Các thành viên trong đoàn VVMF cũng có những ấn tượng tốp đẹp trước sự pháttriển mạnh mẽ của Việt Nam trong hơn mười năm qua. Các phương tiện giao thôngthô sơ như xe đạp đang dần được thay thế bởi các phương tiện giao thông hiện đạinhư xe máy, ôtô.

Ở các thành phố lớn như Hồ Chí Minh hay Hà Nội, các tòa nhà cao tầng và hiệnđại đang đua nhau mọc lên, không khí kinh doanh luôn sôi động. Người dân ViệtNam cũng rất chăm chỉ làm việc và có tinh thần kỷ luật. Họ coi trọng việc giáodục và đào tạo dạy nghề. Tình hình an ninh cơ bản là tốt, hầu như không có tìnhtrạng bạo lực hay tội phạm đường phố.

VVMF là tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1980. Kể từ chuyến thăm ViệtNam đầu tiên của các thành viên vào năm 1995, đến nay VVMF đã có nhiều hoạt độngtích cực góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt, vận động chính giới và quần chúngnhân dân, các tổ chức phi chính phủ Mỹ quan tâm tới việc giải quyết hậu quảchiến tranh ở Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.