Cựu Tổng thống D.Trump-Nhân tố thu hút sự ủng hộ cho đảng Cộng hòa

Ngày 5/11, nhiều người hâm mộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự một sự kiện vận động tranh cử của phe Cộng hòa tại thành phố Latrobe để nghe bài phát biểu kêu gọi ủng hộ của ông.
Cựu Tổng thống D.Trump-Nhân tố thu hút sự ủng hộ cho đảng Cộng hòa ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Dù không là ứng cử viên trực tiếp cạnh tranh trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ nhưng cựu Tổng thống Donald Trump đang nổi lên là nhân tố thu hút sự ủng hộ của các cử tri bang Pennsylvania dành cho đảng Cộng hòa. Đảng này kỳ vọng cuộc bầu cử ngày 8/11 tới sẽ là "một làn sóng đỏ" giúp họ giành quyền kiểm soát quốc hội.

Ngày 5/11, nhiều người hâm mộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự một sự kiện vận động tranh cử của phe Cộng hòa tại thành phố Latrobe để nghe bài phát biểu kêu gọi ủng hộ của ông.

Ngoài ra, đây cũng được coi là địp để ông Trump đánh tín hiệu về khả năng tham gia tranh cử tổng thống năm 2024. Những người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ mặc áo màu đỏ in dòng chữ "Trump 2020" bày tỏ đến tham dự sự kiện để ủng hộ ông hoặc ít nhất là đảng Cộng hòa.

[Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump vận động tranh cử]

Với những người ủng hộ ông Trump, việc phe Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 8/11 tới sẽ mở rộng đường cho ông trở lại Nhà Trắng. Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động, ông Trump đã đẩy mạnh các hoat động, thăm các bang Iowa và Florida cũng như bang Pennsylvania.

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, ông Trump tiếp tục kêu gọi các cử tri "cứu lấy giấc mơ Mỹ" bằng cách bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa vào ngày 8/11 tới sau khi bày tỏ lo ngại về vị thế của Washington trên trường quốc tế trong những năm gần đây.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức 2 năm sau cuộc bầu cử tổng thống, thường được coi là một cuộc trưng cầu ý dân về cách lãnh đạo của đảng cầm quyền. Năm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu ra 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế Hạ viện, bên cạnh các vị trí cấp bang và địa phương.

Đảng Dân chủ đang kiểm soát Hạ viện với khoảng cách 8 ghế. Trong khi đó, số ghế ở Thượng viện được chia đều cho 2 đảng và Phó Tổng thống Kamala Harris giữ lá phiếu quyết định trong vai trò là Chủ tịch Thượng viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục