Cựu Tổng thống Philippines Arroyo bị buộc tội tham ô

Cựu Tổng thống Philippines và nay là nghị sỹ Gloria Macapagal-Arroyo cùng 21 cựu quan chức và quan chức đã bị buộc tội tham ô.
Chính phủ Philippines ngày 3/10 đã chính thức đưa ra cáo buộc cựu Tổng thống Philippines và nay là nghị sỹ Gloria Macapagal-Arroyo và 21 cựu quan chức chính phủ cũng như đương nhiệm, cũng như các cá nhân thuộc tổ chức tư nhân khác phạm tội tham ô, sử dụng sai mục đích quỹ phúc lợi Malampaya hồi năm 2009.

Theo cáo trạng, 900 triệu peso (tương đương 20,74 triệu USD) của trong quỹ trên đáng lẽ phải dùng để trợ giúp các nạn nhân của hai cơn bão Ketsana và Parma trong nửa cuối năm 2009, nhưng theo lệnh của bà Arroyo (khi đó còn là Tổng thống, số tiền trên lại được chuyển cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) giả mạo bằng cách làm giả chữ ký của các quan chức địa phương được trợ cấp.

Cùng với bà Arroyo, phải đối mặt với cáo buộc biển thủ tiền cứu trợ còn có những quan chức cấp cao thời đó trong chính phủ của bà như Bộ trưởng Ngân sách Rolando Andaya, Bộ trưởng Cải cách Nông nghiệp Nasser Pangandaman....

Ngoài tội danh tham ô, một số cựu quan chức và quan chức đương nhiệm còn phải đối mặt với tội danh vi phạm luật chống các hành vi hối lộ và tham nhũng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục