Đà Nẵng dẫn đầu về tham gia hiến máu tình nguyện

Thành phố Đà Nẵng hiện dẫn đầu cả nước về tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện với tỷ lệ người tham gia chiếm 2,9% dân số.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng cho biết địa phươngnày đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện, với tỷlệ người tham gia chiếm 2,9% dân số, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 44%.

Qua 10 năm (2003-2013) triển khai phong trào hiến máu tình nguyện, tổnglượng máu tình nguyện thu được của thành phố là hơn 151.000 đơn vị máu.

Hiến máu tình nguyện đã thực sự là nguồn máu chủ yếu và bền vững giúp cứusống kịp thời nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Số lượng máu tình nguyện thu được tăng đều hàng năm; đến nay nguồn máutình nguyện đáp ứng 99,5% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện trênđịa bàn thành phố.

Đà Nẵng hiện có gần 30 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trong đó có 6 bệnhviện có khoa huyết học truyền máu đủ năng lực xét nghiệm sàng lọc và tách chiếtcác thành phần của máu phục vụ điều trị.

Mỗi năm các bệnh viện này cần khoảng hơn 30.000 đơn vị máu và chế phẩm từmáu. Bệnh viện Đà Nẵng là đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai kỹ thuật và tổchức tiếp nhận máu từ nguồn máu tình nguyện và người nhà, xét nghiệm sàng lọc,sản xuất các chế phẩm máu, cung cấp máu và chế phẩm cho tất cả các bệnh việntrên địa bàn thành phố và vùng lân cận.

Từ năm 2007, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành sàng lọc HBsAg bằng test nhanhtrước khi tiếp nhận máu tình nguyện, qua đó giúp giảm tỷ lệ máu hủy từ 12,8%xuống còn 2,6%. Cách làm này vừa tránh lấy máu của những người bị nhiễm viêm ganB, vừa tiết kiệm được hóa chất y cụ.

Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng cũng trang bị máy ELISA tự động hoàn toàn đểbảo đảm 100% đơn vị máu được sàng lọc các bệnh nhiễm trùng HBV, HCV, HIV, giangmai, SR theo quy chế truyền máu an toàn của Bộ Y tế.

Thời gian qua, với sự quan tâm và đầu tư của chính quyền thành phố, ViệnHuyết học-Truyền máu Trung ương đã giúp ngành y tế Đà Nẵng làm chủ được nhữngcông nghệ mới, sản xuất được nhiều loại chế phẩm máu từ máu.

Nhiều bệnh viện cũng đã trang bị hệ thống dây chuyền lạnh như tủ lạnh trữmáu, tủ đông âm 35 độ , máy lắc bảo quản tiểu cầu, máy tách tiểu cầu tự động đểbảo quản máu, huyết tương, tiểu cầu.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân thành phố về ýnghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện đã nâng lên rõ rệt. Các đơn vị nhưĐoàn thanh niên, Hội liên hiệp Thanh niên, Hội Chữ thập Đỏ, Liên đoàn Lao động,Hội Liên hiệp Phụ nữ đưa công tác hiến máu vào kế hoạch hoạt động hàng năm vàlàm vai trò nòng cốt trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó là nhữnghoạt động thường xuyên và sôi nổi của các đội hiến máu dự bị.

Thành phố hiện có 20 đội hiến máu dự bị với 650 thành viên, câu lạc bộnhững người hiến máu 25 lần trở lên, câu lạc bộ những người máu hiếm Rh âm.

Thành phố cũng xây dựng được mạng lưới cộng tác viên ở các quận, huyện vàcác đơn vị trực thuộc nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, tư vấn và theo dõi quảnlý danh sách người hiến máu để có cơ sở vận động người hiến máu nhiều lần, đảmbảo an toàn trong truyền máu.

Thời gian tới, ngành y tế thành phố kiến nghị Bộ Y tế bổ sung Đà Nẵng vàomạng lưới các trung tâm truyền máu quốc gia để có thể sớm hình thành Trung tâmHuyết học-Truyền máu, đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy móc cho côngtác tiếp nhận, sàng lọc, sản xuất chế phẩm từ máu và trang bị mới xe ôtô phụcvụ lấy máu lưu động nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác hiến máu tình nguyện./.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.