Đà Nẵng: Điều động hàng loạt lãnh đạo các sở, ngành sang HĐND

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, trong nhiệm kỳ tới, các cán bộ được điều động cần phát huy những kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đà Nẵng: Điều động hàng loạt lãnh đạo các sở, ngành sang HĐND ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh (thứ 3 từ trái sang) trao quyết định điều động cho các cán bộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã trao Quyết định điều động hàng loạt lãnh đạo các sở, ngành sang công tác tại Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng điều động ông Lương Công Tuấn (Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng); bà Nguyễn Thị Phượng (Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng); ông Nguyễn Đình Tuấn (Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng); ông Lê Văn Dũng (Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng); ông Đinh Vui (Giám đốc Trung tâm khai thác quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng) đến nhận công tác tại Hội đồng Nhân dân thành phố kể từ ngày ký quyết định.

Trước đó, trong ngày 25/6, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, ông Lương Công Tuấn được bầu làm Trưởng ban Pháp chế; bà Nguyễn Thị Phượng được bầu làm Phó Trưởng ban Pháp chế; ông Nguyễn Đình Tuấn được bầu làm Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách; ông Đinh Vui và ông Lê Văn Dũng được bầu làm Phó Trưởng ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố.

[Đà Nẵng bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và UBND]

Dịp này, ông Nguyễn Dũng Sỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nhận công tác tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố.

Ghi nhận những đóng góp của các lãnh đạo sở, ngành trên trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chúc mừng và tin tưởng những cán bộ được điều động sẽ hoàn thành tốt các công tác, nhiệm vụ mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, trong nhiệm kỳ tới, các cán bộ được điều động cần phát huy những kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp sức vì sự phát triển chung của thành phố, nhất là trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực phục hồi, phát triển sau đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục