Với tinh thần "Nói đi đôi với làm-đồng hành-thực chất-cùng phát triển," sáng 25/8, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thành phố năm 2026.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đà Nẵng rộng 11.860 km², dân số hơn 3 triệu người, với không gian phát triển trải từ biển đến đồng bằng, trung du và miền núi. Thành phố có trên 1 triệu ha đất nông nghiệp, khoảng 688 nghìn ha rừng, cùng hệ sinh thái biển và đội tàu khai thác thủy sản trên 4.000 chiếc.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đã xác định nông nghiệp, nông thôn không đơn thuần là nơi cung cấp nguyên liệu hay đảm bảo an sinh, mà phải trở thành một không gian kinh tế đa giá trị, nơi kết nối hài hòa giữa sản xuất, chế biến sâu, thương mại, du lịch sinh thái, văn hóa bản địa và dịch vụ chất lượng cao.
Đà Nẵng có lợi thế vượt trội về hạ tầng kết nối, từ Cảng hàng không quốc tế, cảng biển, mạng lưới giao thông huyết mạch, trung tâm logistics hiện đại cho đến một thị trường du lịch năng động và khả năng hội nhập quốc tế sâu rộng.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề xuất kết nối hữu hiệu nguồn tài nguyên đó với nguồn vốn, công nghệ tiên tiến, năng lực quản trị hiện đại và thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, nhằm hình thành nên những chuỗi giá trị nông nghiệp có sức cạnh tranh cao.
Hội nghị cần trả lời 3 câu hỏi cốt lõi: Doanh nghiệp đang thực sự cần gì và muốn đầu tư vào đâu. Cấp ủy, chính quyền địa phương có thể đáp ứng những điều kiện thực địa nào. Chính quyền thành phố phải hành động ra sao để chuyển hóa một cơ hội đầu tư trên giấy thành một dự án thực tế trên địa bàn?
Quan điểm của Đà Nẵng là thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, logistics nông nghiệp, phát triển du lịch nông nghiệp-nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa làng nghề.
Đà Nẵng mong muốn doanh nghiệp tham gia sâu, đóng vai trò hạt nhân trong chuỗi giá trị: từ phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu, đến kết nối thị trường.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Vũ Thị Bích Hậu thông tin, khu vực đô thị và ven đô của Đà Nẵng có lợi thế về thị trường tiêu dùng, du lịch, dịch vụ, khoa học-công nghệ và hệ thống phân phối.
Vùng đồng bằng tạo điều kiện phát triển sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, rau, hoa, cây ăn quả và lúa chất lượng cao. Vùng Trung du, miền núi tạo dư địa cho chăn nuôi tập trung, lâm nghiệp, dược liệu và kinh tế dưới tán rừng. Không gian biển mở ra cơ hội phát triển thủy sản, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá.
Đặc biệt, sâm Ngọc Linh, quế Trà My và hệ sinh thái dược liệu miền núi là những lợi thế có tính đặc hữu, có khả năng phát triển thành các chuỗi sản phẩm có hàm lượng khoa học-công nghệ và giá trị thương mại cao.
Đối với chăn nuôi, cơ hội nằm ở các vùng sản xuất tập trung, an toàn sinh học và khả năng hình thành chuỗi từ giống, thức ăn, chăn nuôi đến giết mổ, bảo quản và phân phối.
Đối với lâm nghiệp, dư địa nằm ở vùng nguyên liệu, sản phẩm ngoài gỗ, dược liệu dưới tán rừng, chế biến lâm sản và các mô hình kinh tế gắn với bảo vệ rừng, tạo sinh kế.
Đối với thủy sản, lợi thế biển, đội tàu, cảng cá, khu neo đậu và vùng nuôi trồng tạo nền tảng để phát triển chế biến, kho lạnh, hậu cần nghề cá và logistics thủy sản.
Trong cả ba lĩnh vực, chế biến sâu là một trong những khâu có khả năng tạo bước nhảy lớn nhất về giá trị. Nếu vùng nguyên liệu là nền tảng thì chế biến, bảo quản, logistics và thị trường phải là khâu chuyển nền tảng đó thành sản phẩm có sức cạnh tranh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Vũ Thị Bích Hậu chia sẻ.
Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ThaiBinh Seed đề xuất định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn tới cần tập trung vào những chuyển đổi căn bản: Từ tài nguyên sang giá trị, từ sản xuất đơn lẻ sang chuỗi giá trị, từ sản phẩm thô sang chế biến, thương hiệu và thị trường, từ danh mục dự án sang hồ sơ cơ hội đầu tư, từ sự quan tâm ban đầu sang khảo sát, nghiên cứu và dự án thực tế.
Kinh tế xanh, tuần hoàn và kinh tế dưới tán rừng là xu hướng đầu tư mới ngày càng chú trọng hiệu quả sử dụng tài nguyên bền vững.
Đà Nẵng có dư địa phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tiết kiệm nước, giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm, xử lý chất thải chăn nuôi, sản xuất phân hữu cơ, khí sinh học, phát triển dược liệu dưới tán rừng.
Các nhà khoa học, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp dự hội nghị nhấn mạnh, sau hội thảo này, thành phố Đà Nẵng mong muốn thu hút những doanh nghiệp không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn mang theo công nghệ, năng lực quản trị, tiêu chuẩn, thị trường và tầm nhìn dài hạn; những nhà đầu tư có khả năng cùng địa phương phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực chế biến và mở rộng thị trường.
Kết quả thành phố hướng tới không chỉ là có thêm một dự án đầu tư, mà là thông qua mỗi dự án tạo thêm giá trị cho tài nguyên, năng lực cho sản xuất, thị trường cho sản phẩm, việc làm và sinh kế cho người dân, đồng thời hình thành những động lực phát triển mới cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, tạo giá trị kinh tế, vừa góp phần bảo vệ tài nguyên và hình thành chuỗi sinh kế bền vững./.