Đại giáo chủ Iran hoan nghênh phát biểu của Mỹ

Đại giáo chủ Ali Khamenei hoan nghênh bình luận của ông Obama cho rằng cần ngừng ngay việc nói về chiến tranh chống Tehran.
Theo AFP, nhà lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 8/3 đã hoan nghênh những bình luận của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng cần ngừng ngay việc nói về chiến tranh chống Tehran liên quan chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Trang web của ông Khamenei dẫn lời vị thủ lĩnh tinh thần khi nói với các tu sỹ thuộc Hội đồng các chuyên gia, cho rằng “đây là bài nói chuyện hữu ích, cho thấy sự thoát khỏi những ảo tưởng."

Trước đó, ngày 6/3,Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định chưa cần đưa ra quyết định về hành động quân sự đối với Iran vào thời điểm hiện tại và cho rằng các cuộc đàm phán mới sẽ "nhanh chóng" cho thấy sự nghiêm túc của Tehran trong vấn đề giải quyết tình trạng bế tắc hạt nhân.

["Thương lượng hạt nhân Iran thất bại nếu bị ép"]

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nhấn mạnh: "Iran đang cảm nhận được tác động đáng kể của các biện pháp trừng phạt. Thế giới thống nhất với nhau còn Iran bị cô lập về chính trị. Và điều tôi đã nói là chúng ta sẽ không để cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng ta đang nghe thấy những thông tin nói rằng họ sẽ quay trở lại bàn đàm phán, mọi người, gồm Mỹ, Israel và cả thế giới đều quan tâm sâu sắc tới điều đó để xem liệu có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình hay không. Và vì vậy ý nghĩ rằng chúng ta sẽ đưa ra quyết định trong một hay hai tuần hoặc một hay hai tháng tới là không phù hợp với thực tế."

Ông cũng phê phán sự chỉ trích của các đối thủ phe Cộng hòa về chính sách của mình đối với Iran, cho rằng "sự hăm dọa ầm ĩ" không góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Trong diễn biến khác, các nhà ngoại giao thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho rằng nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) dường như sẽ nhất trí về thái độ chung bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran.

Trong một tuyên bố chung dự kiến được đưa ra cuối ngày 8/3 trong phiên họp kín của Ban Giám đốc IAEA, các phái viên phương Tây đã nhất trí bày tỏ quan ngại về việc Iran từ chối cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận những cơ sở mà họ muốn tới như một phần trong cuộc điểu tra về những nghi ngờ Tehran tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục