Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đảng bộ Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương định hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối tham mưu chiến lược trong từng quyết sách quan trọng về đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
Trong ảnh: Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trong ảnh: Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 23-24/6/2020, Đảng bộ Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 Ủy viên.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 người; bầu Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đại hội đã bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025.

Những định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ; đề cao tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy, Lãnh đạo Ban phối hợp nhịp nhàng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng…

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân ghi nhận, chúc mừng những thành tích Đảng bộ Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ còn diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, Trưởng ban Đối Ngoại Trung ương cho rằng, Đảng bộ Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương cần lãnh đạo đảng viên, cán bộ quan tâm hơn nữa tới công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, củng cố sức mạnh tập thể để huy động tinh thần cộng đồng trách nhiệm của từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ.

Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ảnh 1Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hành. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng ban Đối Ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân nêu rõ, trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng trên toàn diện các lĩnh vực, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương ngày càng cao cả về khối lượng và chất lượng.

Do đó, Đảng bộ Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử 70 vẻ vang, trở thành đầu mối tham mưu chiến lược trong từng quyết sách quan trọng về đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

[Đại hội điểm Đảng bộ Khối các cơ quan của tỉnh Đồng Nai]

Ban là đầu mối chủ lực trong triển khai quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy chiều sâu quan hệ của Đảng ta với các đảng chính trị và nhân dân tiến bộ trên thế giới, tạo cục diện thuận lợi phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy, với truyền thống tận tụy, sáng tạo, trung thành, đoàn kết, Đảng bộ Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 25, nhiệm kỳ 2018-2020 đã đề ra, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với tư cách là đầu mối tham mưu chiến lược về đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày thành lập cơ quan, tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại lớn; phối hợp hiệu quả với các cơ quan tham mưu kịp thời đề xuất nhiều chủ trương, đối sách quan trọng về đối ngoại của Đảng, Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đầu mối chủ trì quan hệ đối ngoại trên kênh đảng và thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân.

Công tác nghiên cứu, tham mưu, thẩm định, đề xuất trong nhiệm kỳ qua tiếp tục gia tăng về khối lượng, nâng cao về chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng cao, có đổi mới trong cách làm, đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã tham mưu xây dựng, báo cáo Lãnh đạo nhiều đề án, văn bản quan trọng về đối ngoại.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể và nhiều cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, ghi nhận những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Nổi bật là Ban Đối ngoại Trung ương được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2019): Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2017), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2015 Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Lào và Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Nhà nước Campuchia (năm 2019), Đảng bộ cơ quan liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; năm 2015 được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/7, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà thương binh ở Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải; đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh ở phường Tam Long (Thành phố Hồ Chí Minh).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 19/7/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ; Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cử tri trên đảo Hòn Chuối (Cà Mau) phấn khởi khi cầm trên tay các lá phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Giữ vững trận địa niềm tin trong kỷ nguyên số

Nếu trước đây thách thức trên mặt trận tư tưởng chủ yếu đến từ những luận điệu xuyên tạc theo cách thức truyền thống thì nay AI và không gian số làm thay đổi hoàn toàn cách thức lan truyền thông tin.