Đại sứ Ấn Độ: Tôi bất ngờ trước sự tương đồng về hệ giá trị văn hóa của hai nước

Đại sứ Ấn Độ cho hay sự tương đồng về hệ giá trị văn hóa của hai quốc gia thể hiện qua sinh hoạt hàng ngày ở các gia đình như: Kính trọng người lớn tuổi, tổ tiên, trân trọng tình cảm gia đình...

Đại sứ Sandeep Arya (thứ tư từ trái sang) tham dự buổi biểu diễn của nhóm nhạc Ấn Độ Tetseo Sisters tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại sứ Sandeep Arya (thứ tư từ trái sang) tham dự buổi biểu diễn của nhóm nhạc Ấn Độ Tetseo Sisters tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm 2022, Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972-7/1/ 2022), song vì dịch COVID-19 nên nhiều hoạt động đã được chuyển sang năm 2023.

Trước thềm năm mới 2024, Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya đã nhìn lại một năm sôi động với các sự kiện giao lưu văn hóa hai nước và chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về triển vọng hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Hai quốc gia có chung nhiều di sản

- Thưa Đại sứ, ông có thể nêu lên một số điểm nhấn nổi bật về hợp tác giữa Việt Nam-Ấn Độ trong năm 2023?

Đại sứ Sandeep Arya: Tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia trong những năm qua không chỉ thể hiện ở mối quan hệ khăng khít giữa hai Chính phủ hoặc các cấp lãnh đạo mà còn được duy trì liên tục ở các cấp độ. Doanh nghiệp và Nhân dân luôn tin tưởng, thấu hiểu và cổ vũ lẫn nhau.

Trong một thập kỷ gần đây, hai nước chú trọng hợp tác giữa các địa phương để mối quan hệ ngoại giao trở nên sâu sắc hơn nữa.

daisuando-1124.jpg
Đại sứ Sandeep Arya trong buổi gặp gỡ báo chí về Ngày Quốc tế Yoga năm 2023. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Năm 2023, các đoàn đại biểu từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam như Lào Cai, Cần Thơ, Gia Lai, Khánh Hòa, An Giang, Ninh Thuận, Phú Yên, Tiền Giang, Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm và làm việc với các địa phương của Ấn Độ.

Tương tự, đại diện chính quyền các bang Andhra Pradesh, Odisha và Telengana đã tới Việt Nam để xúc tiến hợp tác kinh tế, du lịch và các lĩnh vực khác.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Doanh nghiệp Ấn Độ cũng tích cực tham gia các hoạt động giao lưu với các địa phương của Việt Nam.

Qua đó, chúng tôi triển khai các “Dự án tác động nhanh” (Quick Impact Projects) nhằm hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường học, cơ sở hạ tầng y tế, cơ sở hạ tầng nông thôn và các trung tâm phúc lợi xã hội.

Trong năm 2024, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các quan hệ hợp tác kinh tế, xã hội và văn hóa ở cấp địa phương.

- Trong năm 2023, với dư âm của dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhiều chương trình giao lưu Nhân dân đã diễn ra ở cả hai nước. Đại sứ đánh giá như thế nào về các sự kiện này?

Đại sứ Sandeep Arya: Sự tôn trọng, tình cảm chân thành và sự ủng hộ to lớn giữa người dân Ấn Độ và Việt Nam bắt nguồn từ di sản chung về tư tưởng Phật giáo, Yoga, giao lưu văn hóa từ thời cổ đại còn lưu dấu ấn tại nhiều di tích, trải rộng khắp hàng chục tỉnh thành của Việt Nam.

Ngày nay, Nhân dân hai nước vẫn duy trì sự quan tâm đối với nền văn hóa-nghệ thuật của nhau. Đó chính là cơ sở để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy tình hữu nghị ngày càng sâu rộng, bền chặt.

- Theo ông, đâu là những điểm sáng trong hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia?

Đại sứ Sandeep Arya: Hàng năm, Chính phủ Ấn Độ cung cấp khoảng 50 học bổng cấp đại học và 200 khóa đào tạo ngắn hạn ở Ấn Độ cho sinh viên và chuyên gia Việt Nam. Bên cạnh đó, rất nhiều chương trình biểu diễn văn hóa Ấn Độ cũng được tổ chức ở Việt Nam và ngược lại.

Thật đáng mừng khi Ngày Quốc tế Yoga năm nay được tổ chức tại 35 địa điểm trên khắp Việt Nam. Du lịch cũng ngày càng phát triển nhờ có hơn 50 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Ấn Độ và Việt Nam. Tôi cũng nhận thấy hai nước còn có tiềm năng hợp tác ở lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình.

myson-5658.jpg
Chuyên gia Ấn Độ đã giúp 'hồi sinh' cụm tháp tại Thánh địa Mỹ Sơn. (Ảnh: TTXVN)

Ngoài ra, không thể không kể đến lĩnh vực bảo tồn di sản - một điểm nổi bật trong hợp tác nhằm giữ gìn sợi dây liên kết giữa các nền văn minh lâu đời của hai quốc gia.

Cụ thể, trong 5 năm qua, Viện Khảo cổ học Ấn Độ đã hợp tác với tỉnh Quảng Nam để khôi phục nhóm tháp A, H và K tại Thánh địa Mỹ Sơn. Hợp phần dự án này đã hoàn thành và được bàn giao cho địa phương tháng 12/2022.

Tới đây, các chuyên gia Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ba dự án bảo tồn di sản tại Phật viện Đồng Dương ở Quảng Nam, Tháp Nhạn ở Phú Yên và nhóm tháp F ở Thánh địa Mỹ Sơn.

Sẽ trải nghiệm món ăn truyền thống Việt Nam, đi lễ chùa trong ngày Tết

- Đại sứ đã trải qua một năm nhiệm kỳ tại Việt Nam. Ông có ấn tượng như thế nào về văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam?

Đại sứ Sandeep Arya: Trong một năm ở Việt Nam, tôi rất ngạc nhiên trước sự tương đồng về hệ giá trị văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, truyền thống của hai nước. Những điều này được thể hiện qua sinh hoạt hàng ngày trong các gia đình, thái độ kính trọng người lớn tuổi, tổ tiên, thần linh và sự trân trọng tình cảm gia đình.

Ngoài ra, điểm giống nhau về sự hiếu khách, cởi mở, thân thiện ở Nhân dân hai nước cũng khá rõ ràng.

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển nhanh chóng. Nhịp sống sôi động, năng lượng, khát vọng hòa nhập với thế giới của người dân, đặc biệt là giới trẻ, cũng khiến tôi nhớ đến quê nhà và giới trẻ Ấn Độ.

Điều khiến tôi cảm động nhất là tình cảm sâu sắc của người Việt đối với đất nước và người dân Ấn Độ mà đi đâu tôi cũng nhận thấy.

Tôi sẽ nỗ lực để góp phần duy trì tình cảm tốt đẹp đó trong nhiệm kỳ của mình tại quốc gia xinh đẹp này.

dai-su-an-dojpg-9262.jpg
Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng tiếp Đại sứ Sandeep Arya tại Huế. (Ảnh: Giacngo.vn)

- Tết Nguyên đán Giáp Thìn cũng đang đến gần. Đại sứ sẽ trải nghiệm Tết Việt năm nay như thế nào?

Đại sứ Sandeep Arya: Tôi biết Tết Nguyên đán là dịp lễ hội truyền thống quan trọng nhất ở Việt Nam. Nhân đây, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến độc giả Báo Điện tử VietnamPlus.

Với tôi, Tết chính là dịp nuôi dưỡng tình cảm gia đình, tái tạo năng lượng của bản thân và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Tết Việt làm tôi nhớ đến lễ hội truyền thống của người Ấn Độ. Chúng tôi cũng đến các đền chùa, thắp nhang cầu thần, dâng hoa quả, tưởng nhớ đến tổ tiên. Đó cũng là dịp sum họp gia đình, cùng mặc quần áo mới và đi thăm họ hàng, bạn bè.

Tết Giáp Thìn năm nay, tôi sẽ thưởng thức một số món ăn truyền thống Việt Nam, chắc chắn sẽ có bánh chưng. Tôi cũng định thử nấu một số món truyền thống của Việt Nam tại nhà và cùng gia đình đi lễ chùa để thắp hương, cầu nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới.

- Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại sứ năm mới tốt lành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục