Đại sứ Mỹ kêu gọi tăng cường hợp tác song phương với Trung Quốc

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Bransta cho rằng bất chấp còn tồn tại một số bất đồng, Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác cùng nhau để giải quyết các vấn đề và xây dựng một "tương lai tươi sáng."
Đại sứ Mỹ kêu gọi tăng cường hợp tác song phương với Trung Quốc ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad ngày 13/8 cho rằng bất chấp còn tồn tại một số bất đồng, Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác cùng nhau để giải quyết các vấn đề và xây dựng một "tương lai tươi sáng."

Nhận định trên được nhà ngoại giao Mỹ đưa ra trong bối cảnh đang xảy ra cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

[Trung Quốc vắt óc với câu hỏi: Tổng thống Donald Trump muốn gì?]

Phát biểu tại Cuộc gặp cấp cao các doanh nhân nhập cư ở thị trấn quê nhà Iowa, ông Branstad nhấn mạnh: "Rõ ràng Mỹ và Trung Quốc còn có bất đồng về một loạt vấn đề, song tôi cho rằng vẫn có cơ hội tuyệt vời để chúng ta hợp tác cùng nhau."

Ông Branstad cho rằng: "Tranh cãi thương mại là một tình thế phức tạp, nhưng tôi cho rằng nếu chúng ta hợp tác với sự chân thành, chúng ta rồi sẽ vượt qua các thách thức và chúng ta có thể xây dựng nên một tương lai tươi sáng."

Là một diễn giả chính trong cuộc gặp gỡ trên, vị Đại sứ này nhấn mạnh với khán giả rằng Trung Quốc coi trọng tình hữu nghị lâu năm và ông rất tự hào được xem là một người bạn cũ của Trung Quốc, với mối quan hệ có từ những năm 1980./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục