Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc: Libya đang "rơi tự do"

Đại sứ Nga tại Liên hợp quố cho biết Libya đang trong tình trạng "rơi tự do" và sự can thiệp của các nước đang khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc: Libya đang "rơi tự do" ảnh 1Các tay súng Fajr Libya kiểm soát cổng vào sân bay Tripoli ngày 24/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Itar-Tass, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, ông Vitaly Churkin cho biết Libya đang trong tình trạng "rơi tự do" và sự can thiệp của các nước đang khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Libya ngày 27/8, ông Churkin khẳng định: "Chắn chắn Libya đang trong tình trạng rơi tự do."

Theo ông, cuộc họp trên đã không chỉ ra được "kẻ" đã không kích các mục tiêu của lực lượng Hồi giáo ở Libya trong những ngày qua trong khi truyền thông đưa tin chính Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đứng sau hành động này.

Ông Churkin cho rằng hiện chưa rõ Chính phủ Libya có yêu cầu không kích hay không. Nếu có thì điều này sẽ tồi tệ hơn do tình hình hiện nay ở nước này đang cực kỳ mong manh.

Trước đó, đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Libya đã cảnh báo tất cả các nước không được can thiệp vào tình hình nước này vì cho rằng những hành động như vậy sẽ chỉ dẫn tới việc leo thang căng thẳng tại quốc gia đang đứng bên bờ vực của một cuộc nội chiến toàn diện.

Theo Reuters, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28/8 đã kêu gọi Liên hợp quốc thực hiện hỗ trợ "đặc biệt" cho chính quyền Libya nhằm khôi phục trật tự tại đó do quốc gia Bắc Phi này có nguy cơ rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Phát biểu tại hội nghị thường niên các đại sứ Pháp trên khắp thế giới, ông Hollande nói: "Mối quan ngại chính của tôi hiện nay là Libya. Nếu chúng ta không có hành động nào trên bình diện quốc tế, chủ nghĩa khủng bố sẽ lan ra toàn khu vực này."

Ông Hollande nhấn mạnh: "Vấn đề cốt yếu là Quốc hội hợp pháp của Libya, do người dân bầu ra hồi tháng 6, phải thành lập một chính phủ đa đại diện có khả năng tái khởi động tiến trình hòa giải dân tộc và giải giáp các lực lượng phiến quân. Nếu không quốc gia Bắc Phi này sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục