Đại tướng Tô Lâm: Công an Hà Nội không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Theo Đại tướng Tô Lâm, Công an Hà Nội phải sớm nhận diện cơ hội cũng như thách thức, kịp thời tham mưu các phương án, kế hoạch ứng phó, ngăn chặn các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Một đợt ra quân của Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Một đợt ra quân của Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an Thủ đô tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, thực hiện cho được mục tiêu cao nhất là giữ vững an ninh Quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Tổng kết Công tác Công an năm 2023 do Công an thành phố Hà Nội tổ chức ngày 2/1.

Tại hội nghị, biểu dương thành tích của Công an thành phố trong năm 2023 và phân tích bối cảnh, tình hình, ý nghĩa quan trọng của năm 2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị Công an thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an Thủ đô...

Ngoài ra, Công an thành phố tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, nắm tình hình, tính định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai kế hoạch; tổ chức thực hiện có chuyển biến, có hiệu quả gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng công tác xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, đi đầu; xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng Công an thành phố phải sớm nhận diện cơ hội cũng như thách thức, khó khăn đang đặt ra để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

Công an thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, luôn ý thức công tác nghiệp vụ cơ bản là “nền tảng, xương sống, cốt lõi” của công tác công an...

Bên cạnh đó, Công an thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, kết hợp xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Thủ đô trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết năm 2023, lực lượng Công an Thủ đô đã không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2023, Công an thành phố Hà Nội có gần 2.000 tập thể và trên 7.000 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Công an thành phố được Bộ Công an trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những kết quả, thành tích trên đã góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của thành phố, được Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2023, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, tham mưu với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng, triển khai các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết các vấn đề tồn tại, phức tạp nổi lên trên địa bàn.

Công an thành phố đã điều tra, khám phá 5.052 vụ, 10.017 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; đấu tranh triệt phá 5 băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ, khởi tố 62 đối tượng; phát hiện 39 vụ án, vụ việc liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"; điều tra khám phá, xử lý hình sự 36 vụ, 128 đối tượng.

Lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, khám phá 2.863 vụ với 3.606 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế; đã khởi tố 437 vụ với 871 bị can...

Đáng chú ý, Công an thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; ban hành Mệnh lệnh 01 tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt Định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn; thực hiện Quy trình đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ Công, chia sẻ với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục