Đắk Lắk: Triệt phá đường dây số đề giao dịch hơn 10 tỷ đồng mỗi tháng

Để qua mắt lực lượng Công an, các đối tượng liên tục thay đổi vị trí ghi số đề và thường chọn những nơi vắng vẻ, ít người qua lại, trung bình, số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng/tháng.
Đắk Lắk: Triệt phá đường dây số đề giao dịch hơn 10 tỷ đồng mỗi tháng ảnh 1Công an làm việc với những người trong đường dây số đề. (Nguồn: Công an cung cấp)

Sáng 15/5, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trong một đường dây tổ chức số đề quy mô lớn, giao dịch số tiền hơn 10 tỷ đồng/tháng.

Trước đó, chiều 12/5, sau một thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang nhiều điểm trong một đường dây đang tổ chức số đề trên địa bàn thành phố.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ đối tượng Hồ Thị Thanh Nhi (36 tuổi, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột) cầm đầu đường dây số đề này từ cuối năm 2020. Đây là đường dây số đề lớn, hoạt động rất tinh vi.

[Triệt phá đường dây số đề quy mô lớn chỉ nhận ghi số qua... iPhone]

Mỗi ngày, Nhi cùng đồng bọn đứng ra ghi số đề cho những người có nhu cầu trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Để qua mắt lực lượng Công an, các đối tượng liên tục thay đổi vị trí ghi số đề và thường chọn những nơi vắng vẻ, ít người qua lại.

Theo cơ quan Công an, đường dây này ghi số đề cho các con bạc với lượng tiền từ 300-400 triệu đồng/ngày. Trung bình, số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng/tháng.

Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng và đang củng cố hồ sơ để xử lý 8 đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đồng thời, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cũng kêu gọi những đối tượng trong đường dây này đã bỏ trốn sớm đến Công an thành phố Buôn Ma Thuột trình diện, khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục